Terry thoát án dàn xếp tỷ số từ FA

Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh, FA thông báo không có đủ bằng chứng để kết tội John Terry phạm luật dự đoán trong trận đấu cuối cùng cho Chelsea.

Vòng 38 cuối mùa trước, Terry thi đấu trận cuối cùng cho Chelsea trước Sunderland. Anh rời sân ở phút 26, theo đúng số áo anh đã mặc ở Stamford Bridge từ năm 1998. Đây là một hành động tri ân ý nghĩa nếu không có một vài chuyện phát sinh.

Số là FA nhận thông báo có ít nhất 3 người chơi đã nhận số tiền hàng nghìn bảng sau khi dự đoán theo tỷ lệ 1 ăn 100 cho số phút chính xác mà Terry sẽ bị rút ra trong trận đấu tri ân của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe các chuyên gia tư vấn, FA khẳng định không có đủ bằng chứng để kết tội Chelsea hay Terry cố ý giàn xếp trận đấu bởi không có liên hệ trực tiếp từ các thành viên The Blues tới cổng game.

Terry thoát án giàn xếp dự đoán từ FA

Thông báo từ FA: “Phải có bằng chứng rằng có thông tin nội bộ được trao đổi nhằm mục đích dự đoán. Và chúng tôi khẳng định không hề có dấu hiệu giàn xếp trận đấu”.

Từ mùa tới, Terry sẽ thi đấu tại Championship (Giải hạng Nhất Anh) trong màu áo Aston Villa. Lý do anh đưa ra là để tránh đối đầu trực tiếp với Chelsea.

Bài liên quan