“Tàu tốc hành” Federer thừa nhận khó lật đổ Nadal

Huyền thoại người Thụy Sỹ vẫn còn nguyên cơ hội hạ bệ Rafael Nadal để trở lại ngôi số 1 thế giới sau 5 năm. Nhưng nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Sau chức vô địch tại China Open, Rafael Nadal đã nâng tổng số điểm trên bảng xếp hạng ATP lên 9875 điểm, bỏ xa người xếp ở vị trí thứ hai Roger Federer tới 2370 điểm. Tuy nhiên, cơ hội kết thúc năm 2017 ở vị trí số 1 thế giới chưa hẳn đã tắt với FedEx.

Nếu thi đấu thăng hoa để đăng quang các giải đấu lớn còn lại trong năm như Shanghai Masters, Paris Masters, Basel Open hay ATP World Tour Finals, Federer hoàn toàn có thể đánh bật Rafa khỏi ngôi đầu làng banh nỉ nam. Dẫu vậy, bản thân huyền thoại người Thụy Sỹ không quá tin tưởng vào kịch bản tươi đẹp trên.

“Tôi không thể kiểm soát được phong độ của Nadal. Nếu cậu ấy tiếp tục thi đấu vào phom, giống như những gì đã thể hiện tại US Open và các giải đấu gần đây, sẽ rất khó để tôi bắt kịp điểm số cần thiết. Mục tiêu thiết thực nhất với tôi lúc này, ra sân với trạng thái thể lực tốt nhất và theo đuổi đam mê khi còn có thể”, ngôi sao 36 tuổi thừa nhận.

Federer thừa nhận khó soán ngôi Nadal.

Theo Federer, anh không bắt đầu mùa giải năm nay với mục tiêu trở lại vị trí số 1 thế giới sau 5 năm xa cách. Ở thời điểm được cho đã quá tuổi xế chiều sự nghiệp, “Tàu tốc hành” chỉ nỗ lực tận hưởng nốt quãng thời gian ít ỏi còn lại để thỏa mãn niềm vui được ra sân thi đấu đỉnh cao.

Ở vòng 1 Shanghai Masters, cả Federer và Nadal đều có sự khởi đầu thành công. Trong khi FedEx khá nhọc nhằn vượt qua Diego Schwartzman sau 2 set với các tỷ số 7-6(4), 6-4, Rafa lại dễ dàng đánh bại Jared Donaldson 2-0: 6-2, 6-1.

Federer từng 1 lần đăng quang tại Thượng Hải cách đây 3 năm, sau chiến thắng bằng 2 loạt tie-break trước Gilles Simon. Nadal cũng từng vào đến chung kết năm 2009 nhưng nhận thất bại trước Nikolay Davydenko.

Top 10 tay vợt nam hàng đầu thế giới.

Bài liên quan