Tăng cường sức mạnh, Mourinho nhắm 4 ‘kèo trái’ hàng đầu thế giới

Gareth Bale, Antoine Griezmann, Mesut Ozil và Danny Rose là những ngôi sao thuận chân trái đang lọt vào tầm ngắm của HLV Jose Mourinho trong các kỳ chuyển nhượng tới.

Bale là cái tên mà Mourinho rất muốn có, bất chấp tiền sử chấn thương liên miên của cầu thủ người xứ Wales. Theo tiết lộ mới đây, thay vì đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng vào tháng 1/2018, BLĐ M.U sẽ hỏi mua Bale sau khi mùa giải này hạ màn. Hợp đồng hiện tại của Bale với Real vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2022 cùng điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ bảng.

Trong khi đó, Griezmann từng tiến rất sát tới M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, tới thời điểm đóng cửa chuyển nhượng, cầu thủ người Pháp lại quyết định tiếp tục gắn bó với Atletico.

Griezmann từng ở rất gần MU

Nửa đỏ thành Madrid quyết định không để Griezmann ra đi, khi phải thực thi án cấm chuyển nhượng khiến họ không thể tìm được người thay thế. Tuy nhiên, M.U chưa lúc nào từ bỏ ý định chiêu mộ cầu thủ 26 tuổi và nhiều khả năng sẽ trở lại với thương vụ này khi mùa giải hạ màn.

Bên cạnh bộ đôi ngôi sao đang thi đấu tại La Liga, HLV Mourinho cũng dự tính “đột kích” các đội bóng thành London để chiêu mộ Danny Rose (Tottenham) và Mesut Oezil (Arsenal).

Thường xuyên chấn thương, Bale vẫn được Mourinho thèm khát

Tương lai của Rose tại sân White Hart Lane đang rất mờ mịt, khi anh liên tục phải ngồi dự bị từ đầu mùa. Cầu thủ người Anh mới đây cũng bày tỏ mong muốn được trở về miền Bắc (Doncaste, gần Manchester) để sống gần mẹ mình. Thời điểm hiện tại, M.U đang rất cần tăng cường hành lang trái, khi Daley Blind và Luke Shaw không đáp ứng được yêu cầu.

Oezil, cầu thủ người Đức sẽ hết hạn hợp đồng với Arsenal cuối mùa giải này là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mourinho, trong nỗ lực tìm kiếm một số 10 chất lượng cho M.U. Oezil sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Henrikh Mkhitaryan hay Juan Mata, những cầu thủ không thường xuyên duy trì được phong độ ổn định.

Bài liên quan