Southampton tiếp tục “gieo sầu” cho loạt đại gia nước Anh vụ Van Dijk

Chủ tịch Ralph Krueger của The Saints đưa ra tuyên bố cứng về tương lai của trung vệ 26 tuổi người Hà Lan Virgil Van Dijk.

Báo giới dẫn lời cựu danh thủ khúc côn cầu trên băng người Đức gốc Canada: “Chẳng ai có quyền đến đây lấy cầu thủ của chúng tôi nếu không được CLB đồng ý bán, đặc biệt là Virgil Van Dijk. Tôi không biết mình còn phải trình bày khẳng định này thêm bao nhiêu lần nữa đây. Hãy chấm dứt ý nghĩ đó ngay đi, đừng cứ: Ok, tôi muốn sở hữu một anh của Southampton và thế là bùm, bom nổ! Không có đâu.”

Chủ tịch Southampton khẳng định sẽ không bán Van Dijk

“Bên cạnh đó, chuyện tương lai của Van Dijk cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nội bộ của đội bóng hết, bởi lẽ HLV Pellegrino vẫn đang quán xuyến tất cả rất tốt. Khi Van Dijk trở lại, chúng tôi vẫn sẽ luôn dang rộng vòng tay đón chào. Cậu ấy chính là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn và đáng để chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi tin Van Dijk vẫn còn nguyên tinh thần cống hiến tận tụy vì Southampton.”

Phát biểu của chủ tịch Krueger chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào tham vọng chiêu mộ Van Dijk của các đại gia nước Anh, như Chelsea, Liverpool hay thậm chí cả Man City, bất chấp đã bạo chi hơn 150 triệu bảng cho hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 này.

Với tuyên bố này thì sẽ rất khó để Van Dijk có thể ra đi 

Trung vệ 26 tuổi người Hà Lan đã chứng tỏ mình là cầu thủ xuất sắc nhất nhì ở vị trí của mình trong những mùa giải Premier League trở lại đây, thậm chí anh được định giá khó tin lên tới 60 triệu bảng. Nếu một trong ba ông lớn trên bỏ ngoài tai tuyên bố của chủ tịch Krueger mà cứ thế tiến tới với Van Dijk, anh sẽ thiết lập kỷ lục mới để trở thành cầu thủ phòng ngự đắt giá nhất thế giới.

Bài liên quan