SỐC: Vừa trở lại sau chấn thương, Reus lại chuẩn bị ngồi ngoài 6 tháng

Không chỉ các cổ động viên của ​Borussia Dortmund, mà cả những cổ động viên trung lập mới đây cũng không khỏi bàng hoàng với thông tin Marco Reus phải nghỉ thi đấu 6 tháng vì chấn thương.

Tiền đạo 27 tuổi đá chính trong trận Chung kết Cúp quốc gia Đức trước Eintracht Frankfurt. Thế nhưng ngay phút 46, anh đã sớm bị thay ra sau pha va chạm nguy hiểm với đối phương.

Chấn thương lại tiếp tục dày vò Marco Reus

Chia sẻ về tình hình chấn thương trên ARD trong lễ ăn mừng, Reus nói: “Có lẽ tôi gặp vấn đề với dây chằng chéo, bạn cần thông tin từ bác sĩ về trường hợp này. Nhưng tuyệt đối không phải hôm nay”.

“Reus đã lĩnh trọn cú đá khi di chuyển vào vòng cấm”, huấn luyện viên Thomas Tuchel nói.

Theo thông tin từ BILD, Marco Reus sẽ phải lên bàn mổ sau trận Chung kết DFB Pokal (Cúp quốc gia Đức) và đối mặt nguy cơ rời xa sân cỏ nửa năm do tổn thương dây chằng.

DFB Pokal chính là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số của Marco Reus, nhất là sau 3 trận chung kết thất bại toàn tập, thế nên chẳng khó lý giải vì sao anh lại vui sướng tột độ đến mức quên cả chấn thương của mình.

Bài liên quan