SỐC: MU bị loại khỏi C1 là do có học trò “đâm sau lưng” Mourinho!

Việc MU bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League 2018 không nằm ở tài thao lược của Mourinho, mà là do sau lưng Người đặc biệt có kẻ muốn làm phản.

Rạng sáng qua (14/3), MU đã thua Sevilla 1-2 ngay tại Old Trafford và phải dừng bước tại Cúp C1 châu Âu/Champions League mùa này. Trong phần lớn trận đấu, các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho thi đấu bế tắc và liên tục chuyền hỏng.

Theo thống kê của trang bóng đá Whoscored, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Quỷ đỏ ở trận này chỉ đạt 78%. Bên cạnh đó, họ cũng chỉ có 3 lần dứt điểm trúng khung thành của Sevilla sau 2 lượt đấu. Truyền thông Anh cho rằng một số cầu thủ đã không hài lòng với cách sắp xếp đội hình, chiến thuật của Người đặc biệt và thi đấu không hết sức.

Mourinho chỉ là nạn nhân?

Mourinho chỉ là nạn nhân của một vụ mưu đồ làm phản?

Tuy vậy, Mourinho khẳng định MU đã tiếp cận trận đấu đúng cách và các cầu thủ không có bất cứ thái độ lạ nào trong trận.

“Các cầu thủ của tôi hoàn toàn tự do và chúng tôi có nhiều tình huống tốt. Những gì diễn ra ở cuối hiệp 1 chính là những gì chúng tôi muốn làm”, Mourinho chia sẻ.

“Chúng tôi có các pha bóng tốt, các thời điểm trên chân. Chúng tôi không kiểm soát được bóng vì đối thủ làm điều đó tốt hơn. Thế nhưng tôi không thể nói rằng các cầu thủ của tôi có thái độ lạ hay sai trái.

Tôi vui khi các cầu thủ đều buồn và không che giấu nỗi buồn đó. Điều đó làm tôi cảm thấy hài lòng, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian để buồn bã. Thứ Bảy tới chúng tôi sẽ có 1 trận đấu quan trọng khác”.

Bài liên quan