Số phận của Alexis Sanchez phụ thuộc vào Mkhitaryan

Đó chính là tuyên bố của “siêu cò” Mino Raiola. Liệu Sanchez có thể chuyển đến Man Utd hay không, điều đó còn phụ thuộc vào Henrikh Mkhitaryan.

Arsenal không mấy quan tâm đến số tiền 35 triệu bảng mà họ nhận được từ Man Utd từ Sanchez, điều họ quan tâm chính là điều khoản đi kèm Henrikh Mkhitaryan như trong một phần của hợp đồng. Tiền vệ người Armenia hiện tại vẫn chưa hề có ý định gia nhập đội chủ sân Emirates.

Mino Raiola – người đại diện của Micky trả lời phỏng vấn trên The Times: “Man Utd sẽ không chiêu mộ được Sanchez trừ khi Mkhitaryan đồng ý gia nhập Arsenal. Mkhi chưa quyết định, anh ấy sẽ là điều gì tốt nhất cho bản thân. Anh ấy còn hai năm rưỡi trong hợp đồng, vì vậy mọi quyết định thuộc về Mkhi.”

Số phận của Sanchez phụ thuộc vào Mkhitaryan?

Tiền vệ người Armenia không được đăng ký trong chiến thắng của Man Utd trước Stoke rạng sáng nay mặc dù anh tập trung cùng toàn đội. Jose Mourinho lo lắng những tin đồn về tương lai sẽ khiến học trò của mình mất tập trung. Cũng theo The Times, Mino Raiola đã có mặt tại bản doanh của Arsenal để thảo luận về một bản hợp đồng cho Mkhitaryan vào tháng Giêng mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra.

Sanchez chắc chắn sẽ ra đi, chính vì vậy Arsene Wenger đang gấp rút tìm một cái tên để thay thế tiền đạo người Chile. Mkhitaryan gia nhập M.U cách đây 18 tháng với giá từ 27 đến 30 triệu bảng từ Dortmund, sau giai đoạn thăng hoa ở đầu mùa anh bất ngờ sa sút nghiêm trọng và không còn được Mourinho tin dùng, chính vì vậy Man Utd muốn sử dụng cầu thủ này như một phần trong bản hợp đồng để chiêu mộ Alexis Sanchez.

Về phần Micky, nếu đồng ý gia nhập Arsenal, anh sẽ nhận mức lương rơi vào khoảng 200.000 bảng/tuần, cao nhất trong biên chế của đội chủ sân Emirates.

Liệu Sanchez có thể đến M.U?

Tuy nhiên, bài phỏng vấn của Mino Raiola cũng bị nghi ngờ muốn “làm tiền” Man Utd. Theo Telegraph, chỉ cần Quỷ đỏ chịu lót tay cho tay cò này 10 triệu bảng thì ông sẽ ra mặt thuyết phục thân chủ của mình đồng ý chuyển đến Arsenal, mở đường cho Sanchez gia nhập Old Trafford theo chiều ngược lại. Raiola được xem là “siêu cò” quyền lực bậc nhất của thế giới bóng đá hiện tại.

Người đàn ông này là người mang Pogba sang Juventus, khiến Man Utd không nhận được một xu chuyển nhượng nào. 4 năm sau, Raiola bị cáo buộc nhận tới 41 triệu bảng trong việc giúp Pogba quay trở lại M.U. Mùa Hè vừa qua, “siêu cò” này cũng như nhận 12 triệu bảng từ thương vụ Romelu Lukaku.

Thương vụ Alexis Sanchez đang trở nên khá phức tạp. Tưởng chừng anh sẽ gia nhập Man Utd và nhận mức lương không dưới 300 nghìn bảng/tuần, tuy nhiên Chelsea bất ngờ nhập cuộc khiến diễn biến khó lường hơn.

Bài liên quan