Số phận các “số 9” của Liverpool sau thời của Torres Idol

Chiếc áo số 9 anh để lại đã được Liverpool trao cho rất nhiều tiền đạo với hy vọng sẽ tìm ra một chân sút thượng hạng khác, nhưng chưa có cái tên nào tái hiện được hình ảnh một số 9 sát thủ tại “Lữ đoàn đỏ”.

Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, chiếc áo số 9 của Liverpool gắn liền với những tiền đạo lẫy lừng như Ian Rush, Robbie Fowler và Fernando Torres. Nhưng kể từ khi Fernando Torres rời CLB vào tháng 1 năm 2011, những người kế nhiệm chiếc áo số 9 không thể hiện được nhiều, thậm chí còn khiến nhiều NHM cho rằng con số này đã bị ‘nguyền rủa’.

Fernando Torres là cầu thủ cuối cùng tỏa sáng rực rỡ với chiếc áo số 9 ở Liverpool

Andy Carroll

Tuyển thủ Anh Andy Carroll là người kế nhiệm số 9 đầu tiên kể từ khi Torres ra đi. Trong hai năm rưỡi kể từ khi chuyển tới Anfield từ Newcastle với giá 35 triệu Bảng, Carroll chỉ ghi 11 bàn trong 58 trận trên mọi đấu trường.

Andy Carroll là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Liverpool trước khi Salah cập bến

Anh bị đem cho West Ham mượn ở mùa 2012-13 và sau đó chuyển hẳn tới The Hammers, nhưng vẫn đang vật lộn với chấn thương kể từ mùa trước.

Iago Aspas

Trong kí ức của các cổ động viên Liverpool, Iago Aspas chỉ là một bản hợp đồng tệ hại, chuyển tới sân Anfield theo một bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng, nhận sự kì vọng sẽ tạo nên cặp “song tấu” với Luis Suarez trên hàng công. Tuy nhiên, những gì mà sát thủ người Tây Ban Nha đóng góp chỉ là vỏn vẹn 1 bàn thắng, 15 trận đấu trên mọi mặt trận cho The Kop, trong đó không có bàn thắng nào tai giải Ngoại hạng.

Iago Aspas gây thất vọng tràn trề khi chỉ ghi không ghi được nổi bàn nào tại NHA

Công bằng mà nói, mùa giải duy nhất Aspas ở Liverpool là một mùa giải “thần kì” của The Kop, nơi mà bộ đôi “SaS” chơi quá hay và đó là lí do vì sao cầu thủ này thường xuyên phải ngồi dự bị. Liverpool sau đó bán Aspas cho Celta Vigo và thu về 5 triệu euro.

Rickie Lambert

Công bằng mà nói, Rickie Lambert đã nỗ lực hết sức trong khoảng thời gian chơi bóng cho sân Anfield, Liverpool chính là câu lạc bộ quê hương của Lambert, là đội bóng mà chàng tiền đạo này yêu mến từ nhỏ. Anh từng mô tả việc khoác lên mình chiếc áo của Liverpool giống như “một giấc mơ đã trở thành hiện thực”.

Dù rất thi đấu rất nỗ lực nhưng những gì Ricke Lambert làm được ở Liverpool cũng không mấy khả quan

Gia nhập Liverpool theo một bản hợp đồng trị giá 4 triệu bảng, Lambert chỉ được coi là phương án dự phòng cho các tiền đạo của Liverpool trong một mùa giải mà họ được tham dự Champions League. Những gì Lambert làm được là ra sân 36 trận, ghi 3 bàn thắng, thi đấu nỗ lực và từng có các các trận đấu được đeo băng đội trưởng của Liverpool.

Christian Benteke

Christian Benteke nhận được vô vàn kì vọng khi gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 32,5 triệu bảng vào mùa hè năm 2015. Tiếc thay, dù thi đấu vô cùng nỗ lực tuy nhiên Benteke tỏ ra không mấy phù hợp với triết lí của Jurgen Klopp và phải rời đi chỉ một năm sau đó. Liverpool bán Benteke cho Crystal Palace với giá 30 triệu bảng, cộng phụ phí 2,5 triệu bảng vào mùa hè năm 2016.

Benteke được đánh giá rất cao nhưng do không thích ứng được với lối chơi dưới thời Klopp nên buộc phải ra đi

Ngôi sao người Bỉ ra sân tổng cộng 42 trận cho Liverpool trên mọi đấu trường, đóng góp 10 bàn thắng, trong đó có 9 bàn tại giải Ngoại hạng. Tài năng là không thể phủ nhận, tuy nhiên việc không thích ứng được với lối chơi của Jurgen Klopp và quyết định chia tay sân Anfield là hoàn toàn hợp lý.

Roberto Firmino

Bắt đầu từ mùa giải tới, Roberto Firmino sẽ khoác lên mình chiếc áo số 9 của sân Anfield, anh đã vui vẻ đồng ý đổi số áo với tân binh vừa gia nhập Liverpool Mohamed Salah – cầu thủ đã tiết lộ rằng số áo ưa thích của mình là số 11.

Bắt đầu khoác áo số 9 từ mùa tới, Firmino được kỳ vọng sẽ kế thừa xứng đáng số áo huyền thoại này

Roberto Firmino là một bản hợp đồng thành công của Liverpool, anh gia nhập đội bóng vùng Merseyside từ câu lạc bộ của Đức Hoffenheim theo một bản hợp đồng trị giá 29 triệu bảng trong kì chuyển nhượng mùa hè năm 2015. Chỉ mất nửa mùa bóng đầu tiên làm quen với đội bóng, Firmino đã bắt nhịp và hiện đang là tiền đạo cắm của sân Anfield, học trò cưng của Jurgen Klopp.

 

Bài liên quan