Sir Alex chính thức chọn ra đội hình 11 cầu thủ hay nhất mà ông từng dẫn dắt tại MU

Mới đây, cựu HLV Sir Alex Ferguson đã đưa ra đội hình tiêu biểu nhất CLB Manchester United thời ông còn nắm quyền tại Old Trafford, đây là đội hình do chính ông bình chọn?

Thủ Môn Peter Schmeichel (1991- 1999, 393 trận, 1 bàn)

Một đội bóng hàng đầu thế giới cần phải sở hữu một thủ môn đẳng cấp tương đương. Và MU may mắn khi có được sự phục vụ của huyền thoại người Đan Mạch. Chuyển đến Old Trafford từ Brondby vào năm 1991 với mức phí chỉ 505.000 bảng, Peter Schmeichel thậm chí được Sir Alex ca ngợi là “món hời thế kỷ”.

Món hời thế kỉ của MU

Danh hiệu nổi bật: 5 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 1 League Cup và Champions League. Phát ngôn nổi tiếng: “Với chiều cao của mình, Peter có thể che lấp mọi khoảng trống. Tôi thường tự nhủ rằng cậu ta có thể giết chết mình chỉ bằng một cú đấm”, Sir Alex tiết lộ cảm giác mỗi khi chạm mặt Peter Schmeichel trong phòng thay đồ.

Hậu vệ cánh trái Denis Irwin (1990-2002 – 529 trận, 33 bàn)

Trước khi Evra đầu quân cho M.U, đội bóng này từng sở hữu hậu vệ trái rất đáng tin cậy – Dennis Irwin. Cầu thủ người CH Ireland luôn là sự lựa chọn số 1 của Sir Alex nhờ khả năng lên công về thủ ấn tượng, sút phạt tốt và luôn có những cú tắc bóng dũng mãnh với độ chính xác cao.

Irwin luôn mang tới sự yên tâm cho HLV và đồng đội mỗi khi có mặt trên sân

Irwin gia nhập M.U từ Oldham với giá 625.000 bảng và rất nhanh chóng, anh chứng minh mình là “món hời” lớn của CLB với hơn 500 trận ra sân. Thậm chí, Irwin vẫn là sự lựa chọn số 1 ở cánh trái M.U kể từ khi đã ngoài 30 tuổi.

Trong suốt thời gian còn thi đấu cho nửa đỏ thành Manchester, Irwin đã có 7 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, cúp Liên đoàn, Champions League, cúp C2, cúp Liên lục địa.

Hậu vệ cánh phải Gary Neville (1992- 2011, 602 trận- 7 bàn): Cựu tuyển thủ Anh là mẫu cầu thủ hiếm thấy trong lịch sử bóng đá. Neville chỉ trung thành với duy nhất một CLB, anh đã cống hiến 600 trận trong suốt 2 thập kỷ cho “Quỷ đỏ” thành Manchester. Luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, huyền thoại sinh năm 1975 luôn được coi là hậu vệ phải xuất sắc nhất kỷ nguyên Premier League.

Neville là hậu vệ cánh xuất sắc trong kỉ nguyên Premier League

Danh hiệu nổi bật: 8 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 2 League Cup, 2 Champions League.

Phát ngôn nổi tiếng: “Nếu cao hơn một chút, Neville đã trở thành trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Bố cậu ấy cao 1m88 trong khi Gary chỉ cao 1m80. Tôi muốn kiểm tra người giao sữa cho gia đình cậu ấy”. Sir Alex cười đùa khi nói về chiều cao của cậu học trò cưng.

Hậu vệ trung tâm Gary Pallister (1989-1999 – 437 trận, 15 bàn thắng)

M.U đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của một hậu vệ giữa 2 CLB của Anh, để đưa về Gary Pallister từ Middlesbrough vào tháng 8/1989 (2,3 triệu bảng). Ban đầu, Ferguson thích trung vệ người Thụy Điển của Fiorentina, Glenn Hysen, nhưng sau đó quay ngoắt 180 độ và ký với Pallister hòng biến anh thành “đối tác” tin cậy của Steve Bruce, một trung vệ người Anh khác.

Pallister là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử M.U

Mặc dù Pallister đã khởi đầu rất tồi tệ, nhưng sau đó, anh là nền tảng cho thành công của Quỷ đỏ trong những năm 1990. Cùng với M.U, Pallister đã 4 lần giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 1 cúp Liên đoàn và 1 cúp C2.

Hậu vệ trung tâm Rio Ferdinand (2002-2014: 455 trận, 8 bàn)

Kể từ sau sự ra đi của Jaap Stam, M.U luôn thiếu đi một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Và phải mất đến 30 triệu bảng, Sir Alex mới thuyết phục được Leeds “nhả” Rio Ferdiand vào năm 2002. Vậy nhưng sự khởi đầu của Rio tại Old Trafford không được như kỳ vọng. Vắng mặt trong buổi kiểm tra doping mùa 2003/04, anh bị FA cấm thi đấu 8 tháng, cùng với đó là hàng loạt chấn thương mắc phải sau khi trở lại.

Rio Ferdinand kết hợp Nemanja Vidic tạo ra lá chắn thép của M.U

Nhưng quãng thời gian sau, NHM đã có thể thở phào. Ferdinand tìm lại được phong độ cao nhất. Vẫn với lối chơi đầu óc khác hẳn so với phần còn lại của Premier League, anh được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất của nước Anh trong 2 thập kỷ qua. Điều đó được cụ thể hóa bằng 6 chức vô địch Premier League, 3 League Cup và 1 Champions League mà anh mang về phòng truyền thống của M.U.

Tiền vệ cánh trái Ryan Giggs (1990- 2014, 963 trận, 168 bàn)

Huyền thoại sống người xứ Wales là biểu tượng của kỷ nguyên Alex Ferguson tại Manchester United. Chỉ riêng việc thi đấu gần 1000 trận cho duy nhất một đội bóng đã là điều không tưởng trong thế giới bóng đá hiện đại. “Giggsy” là cầu thủ duy nhất có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của Sir Alex, từ dứt điểm, rê dắt hay thậm chí là phòng ngự, tất cả đều được cựu tiền vệ sinh năm 1973 hoàn thành một cách xuất sắc.

Giggs là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử Premier League

Danh hiệu nổi bật: 13 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 2 Champions League, 1 FIFA Club World Cup.

Phát ngôn nổi tiếng: “Tài năng của Giggs được bộc lộ khi cậu ấy mới 13 tuổi”, Sir Alex nói về học trò ưu tú nhất trong sự nghiệp cầm quân.

Tiền vệ cánh phải Cristiano Ronaldo (2003- 2009, 292 trận, 118 bàn)

Sau trận giao hữu giữa Sporting và MU năm 2003, Sir Alex tuyên bố sẽ không trở về Anh nếu chưa có được chữ ký của cầu thủ chạy cánh 17 tuổi, Cristiano Ronaldo. Xác định được tiềm năng cực lớn của tài năng trẻ người Bồ Đào Nha, “Ngài Fergie” kiên nhẫn chỉ bảo và tạo điều kiện tốt nhất để sao mai sinh năm 1985 phát triển tài năng.

Không có Sir Alex sẽ không có 1 Ronaldo kiệt xuất như hiện tại

Kết quả, cựu cầu thủ Sporting trở thành nguồn cảm hứng giúp “Quỷ đỏ” thi đấu thăng hoa và đỉnh điểm là mùa giải 2007/08, khi Ronaldo có bước tiến dài trong sự nghiệp để trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh giúp MU giành cú đúp danh hiệu vô địch Premier League và Champions League một cách thuyết phục.

Danh hiệu nổi bật: 3 chức vô địch giải Ngoại hạng, 1 FA Cup, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup.

Phát ngôn nổi tiếng: “Ronaldo là cầu thủ duy nhất khiến tôi muốn bỏ tiền mua vé vào sân”, Sir Alex ca ngợi cậu học trò cưng.

Tiền vệ trung tâm Paul Scholes (1993- 2011, 2012- 2013, 718 trận, 155 bàn)

Sự nghiệp của huyền thoại người Anh gắn liền với thời kỳ hoàng kim của MU trong kỷ nguyên Premier League. Tài năng của Scholes đã vượt qua biên giới nước Anh, “Hoàng tử tóc vàng” được biết đến như một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất mọi thời đại. Vua bóng đá Pele từng khẳng định: “Tôi sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn nữa nếu có Paul Scholes hỗ trợ phía sau”.

Tài năng của Scholes được những cái tên vĩ đại nhất thừa nhận

Danh hiệu nổi bật: 11 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 2 Champions League, 1 FIFA Club World Cup.

Phát ngôn nổi tiếng: “Bộ óc vĩ đại nhất MU từng sở hữu”, Sir Alex nói về tài năng của Paul Scholes.

Tiền vệ trung tâm Roy Keane (1993- 2005, 480 trận, 51 bàn)

Không hề nao núng, đầy kiên quyết và không khoan nhượng là những cụm từ miêu tả về lối chơi của cựu tiền vệ người Ireland. Có lẽ trong mắt cầu thủ đối phương, Roy Keane không phải là cầu thủ bình thường mà là một “Con quỷ”, hay ít nhất cũng là một gã côn đồ. Tuy nhiên, chính những phẩm chất đặc biệt này đã đảm bảo sự thành công cho đội chủ sân Old Trafford trong gần một thập kỷ.

Chiến binh giàu sức chiến đấu nhất lịch sử MU

Danh hiệu nổi bật: 7 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và 1 Champions League.

Phát ngôn nổi tiếng: “Roy Keane chẳng cần đến cái lưỡi của mình. Cậu ấy chỉ thể hiện bằng hành động. Thật đáng sợ”, Sir Alex tiết lộ trong cuốn tự truyện của mình.

Tiền đạo Eric Cantona (1992- 1997, 185 trận, 82 bàn)

Phẩm chất của một thiên tài bóng đá và tính cách đầy bí ẩn được pha trộn trong con người của “King Eric”. Ngoài những thành công vang dội trong màu áo “Quỷ đỏ” thành Manchester, người hâm mộ sẽ còn nhớ mãi đến cú kung-fu nổi tiếng tại Selhurst Park năm 1995.

Eric Cantona – Vị vua của MU, vị vua của Old Trafford

Danh hiệu nổi bật: 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup.

Phát ngôn nổi tiếng: “Trên thế giới chỉ có một cầu thủ ngay từ khi sinh ra đã thuộc về Manchester United. Đó chính là Eric Cantona. Lúc mới đến, cậu ấy bước vào phòng thay đồ và nói lớn: Tôi là Cantona, các anh là những tên chết tiệt nào vậy?”, Sir Alex kể về cựu tiền đạo người Pháp.

Tiền đạo Wayne Rooney (2004- nay, 554 trận- 252 bàn)

“Gã Sherk” là một trong những minh chứng rõ nhất cho khả năng “biến ngọc thô thành kim cương” của Sir Alex Ferguson. Dưới sự dìu dắt của “Ngài Fergie”, đứa trẻ 18 tuổi ngày nào giờ đã trở thành thủ lĩnh đích thực của “Bầy Quỷ đỏ”. Không chỉ dừng ở đó, với 237 pha lập công, Rooney còn là cây săn bàn tốt thứ 2 trong lịch sử Premier League.

Rooney là trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử MU

Danh hiệu nổi bật: 5 chức vô địch Premier League, 2 League Cup, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup.

Phát ngôn nổi tiếng: “Cậu cần học cách hài lòng với những gì mình đang có”, Sir Alex phát biểu về những yêu sách nhằm mục đích tăng lương cựu cầu thủ Everton năm 2010.

Bài liên quan