Siêu đội hình cân cả trời Âu của Benfica nếu không bị ‘chảy máu tài năng’

Benfica hoàn toàn có thể trở thành một thế lực tại châu Âu nếu họ giữ chân được các ngôi sao như Di Maria, Nemanja Matic, Bernerdo Silva…

Thủ môn Jan Oblak (Atletico Madrid): Đầu quân cho Rojiblancos năm 2014, Oblak chơi tiến bộ qua từng trận đấu và đã trở thành một trong những thủ môn hàng đầu châu Âu.

Hậu vệ Nelson Semedo: Hậu vệ cánh số một của Benfica và ĐTQG Bồ Đào Nha đang được rất nhiều CLB lớn tại châu Âu theo đuổi, trong đó có Manchester United. “Quỷ đỏ” sẵn sàng chi 40 triệu euro để có được chữ ký của cầu thủ sinh năm 1993.

Hậu vệ Victor Lindelof (Manchester United): Với lối chơi mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không kém phần thông minh, Lindelof được kỳ vọng chơi ăn ý cạnh Eric Bailly để tạo thành cặp “Vidic – Ferdinand mới” tại sân Old Trafford.

Hậu vệ David Luiz (Chelsea): Cầu thủ người Brazil đang là trụ cột hàng phòng ngự của nhà ĐKVĐ Premier League và có đóng góp quan trọng trong chức vô địch Champions League năm 2012, Europa League năm 2013 của đội chủ sân Stamford Bridge.

Hậu vệ Fabio Coentrao (Real Madrid): Là một hậu vệ tài năng nhưng Coentrao lại không thể cạnh tranh vị trí chính thức với đội phó Marcelo và sắp bị Real đem cho Sporting mượn ở mùa giải tới.

Tiền vệ Axel Witsel (Tianjin Quanjian): Phải sang chơi bóng tại Trung Quốc không có nghĩa Witsel là một tiền vệ kém cỏi. Cầu thủ người Bỉ từng suýt trở thành người của Juventus năm 2016 nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót do CLB chủ quản Zenit bất ngờ lật kèo. Quá chán nản, Witsel đã quyết định chuyển sang CSL (Chinese Super League) trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Tiền vệ Renato Sanches (Bayern Munich): Golden Boy 2016 có khởi đầu không như ý cùng Bayern nhưng anh tuyên bố sẽ tập luyện thật chăm chỉ để gây ấn tượng với HLV Carlo Ancelotti mùa giải tới.

Tiền vệ Nemanja Matic (Chelsea): Mourinho là người phát hiện ra tài năng của Matic và đưa anh về Chelsea năm 2014. Giờ đây, “Người đặc biệt” tiếp tục muốn có sự phục vụ của cậu học trò cũ tại sân Old Trafford.

Chạy cánh Angel Di Maria (PSG): Sau quãng thời gian “ác mộng” ở Man Utd, ngôi sao người Argentina đã tìm lại được phong độ đỉnh cao và trở thành trụ cột của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Chạy cánh Bernardo Silva (Manchester City): Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Monaco của Bernardo Silva buộc Man City phải chi đến 43 triệu bảng để sở hữu anh. Với cái chân trái ma thuật cùng khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ là một trong những cái tên đáng xem nhất tại Premier League mùa tới.

Tiền đạo Jonas: Chân sút kỳ cựu người Brazil ghi 65 bàn chỉ sau 80 lần ra sân giúp Benfica thống trị giải VĐQG Bồ Đào Nha trong 3 năm liên tiếp.

Benfica sẽ sở hữu đội hình cực mạnh nếu giữ chân thành công các trụ cột trong những năm gần đây. (Những cái tên màu vàng vẫn đang cống hiến tại SVĐ Luz). Đồ họa: Bleacher Report.

Bài liên quan