“Sergio Aguero đã hành xử cực kỳ thiếu chuyên nghiệp!”

Sergio Aguero vừa mới gặp tai nạn trên đất Hà Lan và anh sẽ có một thời gian dài ngồi ngoài sân cỏ vì chấn thương xương sườn, đầu tiên là không thể góp mặt ở đại chiến Chelsea vs Man City đêm nay. Với vụ tai nạn này Aguero đã phải nhận chỉ trích từ cựu danh thủ của Premier League là Martin Keown.

Chưa đầy 48 giờ tước trận đại chiến giữa Man City và Chelsea ở Premier League, Aguero gây bàng hoàng cho ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ “The Citizens” khi bị tai nạn trên đường phố Hà Lan. Ngôi sao Argentina đã rời nước Anh sang đây xem hòa nhạc. Trên đường về, taxi chở anh do tránh một xe tải đã đâm vào cột đèn bên đường. Vụ tai nạn khiến taxi bị móp phần đầu, túi khí bung ra. Dù ngồi phía sau và đã thắt đai an toàn nhưng Aguero vẫn bị gãy xương sườn.

May mắn là thương tích của Aguero không quá nghiêm trọng. Nhưng Martin Keown cho rằng với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp, Aguero đáng bị chỉ trích vì hành động bay đêm của mình. Ông đã bày tỏ quan điểm của mình trong bài viết được Daily Mail đăng tải.

“Ngay cả khi đây là ngày cuối cùng của mùa giải và Man City đã nắm chắc cơ hội vô địch Premier League, tôi cũng sẽ không hài lòng với việc Aguero đến Amsterdam khi sắp có một trận đấu.

Chiếc taxi chở Aguero đâm vào cột bên đường

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Aguero cần phải đặt bóng đá lên trên hết. Không có chỗ cho lịch trình xem hòa nhạc. Vào cuối mùa giải, các cầu thủ sẽ có 4 tuần nghỉ ngơi. Đó chính là thời gian để thỏa sức làm những gì họ muốn.

Theo một cách nào đó thì Aguero đã quá ích kỷ khi đến Hà Lan ngay trước một trận cầu lớn. Tôi cảm thấy cậu ta không chuyên nghiệp. Aguero là cầu thủ có phong cách phong khoáng, đó là lý do Guardiola cho phép cậu ta tự do thể hiện mình trên sân. Guardiola có thể đã cho phép Aguero sang Hà Lan nhưng tôi tin chắc trong thâm tâm ông ấy muốn học trò của mình ở nhà vào tối thứ Năm, có buổi tập vào ngày hôm sau trước khi đối đầu với Chelsea.

Chấn thương của Aguero rõ ràng là cú sốc đối với kế hoạch của Guardiola. Man City đang dẫn đầu Premier League và Aguero góp công lớn vào thành tích đó. Gabriel Jesus đã có khởi đầu tốt nhưng vẫn chưa phải là người có thể thay thế Aguero trở thành tiền đạo số 1 tại Etihad.

Vắng Aguero từ 2-4 tuần khiến Guardiola đau đầu với bài toán hàng công

Giờ đây Guardiola đã mất đi chân sút quan trọng nhất. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Guardiola giảm số ngày nghỉ dành cho các cầu thủ sau vụ Aguero.

 Hồi ở Arsenal, Arsene Wenger hiếm khi cho chúng tôi một ngày nghỉ. Nếu Arsenal thi đấu vào thứ Ba tại Champions League, chúng tôi vẫn phải tới trung tâm huấn luyện vào ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ có một buổi massage, xông hơi, thư giãn, sau đó về nhà.

Martin Keown kể hồi chơi cho Arsenal, Wenger hiếm khi cho cầu thủ 1 ngày nghỉ

Tôi thường phàn nàn vì phải lái xe từ Oxford đến trung tâm huấn luyện trong khi việc massage có thể dễ dàng được thực hiện tại một CLB sức khỏe địa phương. Nhưng tôi có thể hiểu tại sao ông Wenger lại bắt chúng tôi phải đến. Nó ngăn cầu thủ khỏi những bữa tiệc, những chuyến đi tới châu Âu.

Ngày nghỉ là rất hiếm đối với các cầu thủ bóng đá. Có thể tốt cho tinh thần của họ khi có thời gian ra khỏi CLB, du hí đâu đó. Tuy nhiên, nó sẽ khiến HLV căng thẳng nếu chẳng tin tưởng nơi mà các học trò của mình sẽ tới.

Aguero có thể không vi phạm quy tắc ứng xử của Man City nhưng vẫn có những ranh giới chuyên nghiệp mà cậu ta cần tuân thủ”.

Bài liên quan