Scotland vs Anh, 23h00 ngày 10/6: Củng cố ngôi đầu

Scotland vs Anh, Lượt trận thứ 6 Vòng loại World Cup 2016, sân Hampden Park (Glasgow)

Scotland đang chìm trong cuộc khủng hoảng cả về phong độ lẫn niềm tin. Trong khi đó, Anh lại đang dần tiến bộ dưới thời HLV Gareth Southgate. Với tương quan ấy, có thể khẳng định Tam sư đủ sức giành chiến thắng ngay trên sân khách để củng cố ngôi đầu bảng F.

Scotland chìm trong khủng hoảng

Sau 5 trận đấu, Scotland đang đứng thứ 4 bảng F. Họ đã kém đội đầu bảng là Anh tận 6 điểm. Khả năng giành vé dự World Cup 2018 qua việc chiếm ngôi đầu bảng F là rất khó xảy ra với Scotland. Hy vọng của họ lúc này tập trung vào việc giành ngôi nhì bảng, qua đó có suất dự vòng play-off. Hiện tại, Scotland còn kém đội nhì bảng là Slokavia 2 điểm.

Khoảng cách đó không phải là lớn và hoàn toàn có thể san lấp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Scotland đang khủng hoảng cả về phong độ lẫn niềm tin. Ở trận gần nhất diễn ra vào cuối tháng 3, họ đã thắng Slovenia 1-0 nhưng đó là chiến thắng có khá nhiều may mắn và bàn thắng cũng chỉ được ghi ở phút 88. Nếu không có pha lập công ấy, HLV Gordon Strachan rất có thể đã bị sa thải.

Ở lần chạm trán gần nhất, Anh đã đánh bại Scotland 3-0

Tuy nhiên, kể cả thắng lợi đó cũng không che lấp được một Scotland chơi cực tệ ở vòng loại những giải đấu lớn gần đây. Lấy ví dụ ngay ở vòng loại World Cup 2018. Hồi tháng 10 năm ngoái, ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà trong chiến dịch giành vé đến nước Nga, Scotland của Strachan đã để đối thủ rất yếu là Lithuania cầm hòa 1-1.

Tính rộng hơn, từ tháng 3/2015 tới nay, Scotland chỉ thắng được đúng 3 trận trước Gibraltar, Malta và Slovenia trong các trận đấu chính thức. Mà nên nhớ Gibraltar, Malta là những “rổ đựng bóng” ở châu Âu.

Hợp đồng của Strachan với LĐBĐ Scotland (SFA) sẽ hết hạn vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, ngay từ lúc này SFA đã tính đến chuyện sa thải Strachan. Theo tờ The Times, nếu Scotland để thua đối thủ không đội trời chung là Anh ngay trên sân nhà đêm nay thì rất có thể Strachan sẽ bị “trảm”.

Đây có thể là trận đấu cuối cùng của Strachan trên cương vị là HLV Scotland

SFA cũng đã nhắm sẵn người lên thay thế là David Moyes. Nói vậy để thấy, Scotland đang ở tình cảnh chịu muôn vàn sức ép, cũng như đang ở điểm thấp nhất về niềm tin cũng như phong độ.

Khách cao chạy xa bay

Anh cũng từng có thời điểm chìm trong khủng hoảng như Scotland. Đó là khi họ bị loại nhục nhã bởi Iceland ở VCK EURO 2016. Ngay sau đó, con sư tử bị thương lại bị bồi thêm cú đấm nữa, khi người lên thay Roy Hodgson là Sam Allardyce vướng scandal hồi tháng 10 năm ngoái. Big Sam phải chia tay Tam sư vì sự cố này và nhường lại ghế cho Southgate. Và hơn nửa năm sau khi ngồi vào ghế HLV trưởng, Southgate đang dần đưa ĐT Anh đi đúng hướng.

Những dấu ấn về nhân sự của Southgate là rất rõ ràng, đặc biệt là việc loại Wayne Rooney. Southgate cũng là người khá linh hoạt chiến thuật khi các sơ đồ 3-4-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1 được ông sử dụng rất nhuần nhuyễn.

Trong khi đó HLV Southgate đang mang lại cho ĐT Anh những làn gió tươi mát

Đây cũng đang là thời điểm mà Southgate có lực lượng mạnh nhất. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Harry Kane. Anh đã vắng mặt ở đợt tập trung hồi tháng 3 vì chấn thương. Có chân sút vừa giành VPL Premier League 2016/17 thì hàng công của Tam sư sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.

Anh đang dẫn đầu bảng F với 13 điểm/5 trận và rất có thể họ sẽ tiếp tục đánh bại Scotland đêm nay để xây chắc ngôi đầu bảng, qua đó sớm giành vé dự World Cup 2018.

Anh vượt trội Scotland trong gần 4 thập kỷ gần nhất

Tính trong 2 thập kỷ từ 1960-1979, thành tích đối đầu của Anh và Scotland là khá cân bằng. Bằng chứng là Tam sư thắng 10 và Scotland thắng 7/21 lần đụng độ trong quãng thời gian này. Tuy nhiên, tính từ năm 1980 đến nay thì Anh đang áp đảo hoàn toàn Scotland. 16 trận đụng độ trong gần 4 thập kỷ vừa qua, Anh thắng 11 trong khi Scotland chỉ 3 lần ca khúc khải hoàn. Thời gian đã thay đổi cán cân sức mạnh giữa Anh và Scotland.

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý

– ĐT Scotland: đội hình mạnh nhất.

– ĐT Anh: Vắng Vardy (chấn thương).

– Scotland thua theo châu Á 6/8 trận gần nhất.

– 13/20 trận gần nhất của Scotland lẻ bàn thắng.

– Anh thắng 11, thua 8/20 trận gần nhất theo châu Á trên sân khách.

– 4/6 trận gần nhất của Anh có tổng bàn thắng là số chẵn.

– 13/20 trận gần nhất của Anh có ít nhất 1 bàn hiệp 1.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Scotland thua 0-2

Bài liên quan