Sau vòng 20 Ligue 1: Monaco và Lyon sẩy chân, PSG thẳng tiến về đích

Cơ hội vô địch Ligue 1 mùa này của PSG lại càng rõ rệt hơn, sau khi 2 đối thủ cạnh tranh với họ là Monaco và Lyon chỉ giành được 1 điểm ở vòng đấu thứ 20.

Có thể nói trận hòa của Monaco là kết quả được dự báo trước, khi họ phải làm khách của một cái tên vô cùng khó chịu là Montpellier. Sau 20 vòng đấu, đội chủ sân Stade de la Mosson chỉ mới để thua có 5 trận mà thôi. Và cần nhớ rằng, ở lượt đi, Montpellier đã khiến cả Lyon, PSG lẫn Monaco phải nhọc nhằn chia điểm.

Monaco bất lực trước Montpellier.

Hành quân đến sân Stade de la Mosson, Monaco đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Nhưng Montpellier với lối chơi phòng ngự phản công hợp lý đã khiến đội bóng Công quốc không thể làm được gì nhiều. Nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số từ hiệp 1. Sang hiệp 2, Monaco tấn công mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn, nhưng Thomas Lemar hay Keita Balde lại kém duyên để mang về bàn thắng cho đội khách.

Ở trận đấu sau đó, Lyon không thể tận dụng trận hòa 0-0 của Monaco với Montpellier để vươn lên vị trí thứ 2 bởi họ cũng bị Angers cầm hòa đầy thất vọng. Angers đang xếp ở nhóm dưới BXH, nhưng lại có một trận đấu rất hay. Trong hiệp 1, Lyon kiểm soát bóng đến 72%, tuy nhiên, đội khách mới là người tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn. Cũng chính Angers đã có bàn mở tỉ số từ phút 14, sau cú sút penalty thành bàn của Ekambi.

Sau giờ nghỉ, Nabi Fekir sớm giúp Lyon có được bàn gỡ. Từ đó, Lyon thi đấu thanh thoát hơn nhiều. Hàng loạt cơ hội được các học trò của HLV Bruno Génésio tạo ra, song đều bị bỏ lỡ đáng tiếc và đội chủ nhà đành chấp nhận trận hòa 1-1 tại sân vận động Công viên Olympique Lyonnais.

Di Maria ghi bàn duy nhất giúp PSG đánh bại Nantes.

Khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều phải chia điểm, PSG chỉ chờ có thế để giành chiến thắng vừa đủ trước Nantes. Đây là trận đấu mà Angel di Maria bỏ lỡ cơ hội mười mươi, nhưng cũng chính anh là người ghi bàn duy nhất ngay phút 12, giúp đội chủ sân Công viên các Hoàng tử giành trọn 3 điểm tại La Beaujoire, qua đó bỏ xa Monaco và Lyon đến 11 điểm trên BXH Ligue 1.

Phải thừa nhận đây là thắng lợi không thực sự thuyết phục của thầy trò HLV Unai Emery. Họ kiểm soát bóng vượt trội (69%), dứt điểm nhiều (20), nhưng chỉ có 3 cú sút đi trúng khung thành đội chủ nhà. Phía bên kia, Nantes cũng tạo ra không ít cơ hội, song lại kém duyên để có được bàn thắng.

Một điểm nhấn của lần so tài này đó là thẻ đỏ có phần vô duyên của hậu vệ Nantes, Diego Carlos. Phút 90 của trận đấu, PSG tổ chức phản công. Hàng thủ Nantes nỗ lực lui về để phòng ngự. Diego Carlos phải tăng tốc để bọc lót cho các đồng đội và vô tình khiến trọng tài Tony Chapron té ngã. Vị trọng tài người Pháp đã ngồi dậy rồi dùng chân để cản bước chạy của Diego Carlos trước khi rút thẻ vàng thứ 2 dành cho hậu vệ người Brazil. Diego đã có phản ứng quyết liệt và miễn cưỡng rời sân khi trận đấu chỉ còn ít phút là kết thúc.

Kết quả và lịch thi đấu Ligue 1

Bảng xếp hạng Ligue 1 sau vòng 20

Bài liên quan