Sau vòng 12 Serie A: Ông lớn sẩy chân

Không nhiều người nghĩ Inter và đặc biệt là Napoli sẩy chân ở vòng này, nhưng điều đó đã xảy ra.

Đây là vòng đấu được dự đoán sẽ diễn ra yên ả với các đội bóng nhóm đầu. Ngoại trừ Roma gặp khó khăn trong chuyến làm khách đến sân Fiorentina, 4 đội bóng còn lại đều chạm trán các đối thủ không quá mạnh như Chievo, Udinese, Benevento, Torino.

Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ở trận đấu sớm ngày Chủ Nhật, Inter tiếp đón Torino trên sân nhà Giuseppe Meazza. Chủ động dồn ép đối thủ nhưng Nerazzurri không thể ghi được bàn thắng, ngược lại họ còn bị dẫn ở phút 59. Trong những phút cuối, Inter chỉ có được 1 bàn gỡ hòa do công của Eder và chấp nhận chia điểm trước Torino.

Napoli bất lực trước Chievo.

Inter để Torino cầm hòa, đội bóng xếp trên họ là Napoli cũng không thể khá khẩm hơn. Chỉ vài giờ sau, trên sân Bentegodi của Chievo, đội đầu bảng đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược, họ không thể ghi bàn vào lưới ‘Lừa bay’ trong 90 phút dù 2 vòng trước đó, CLB này đã để thua đến 8 bàn. Dường như Napoli đã phải gánh chịu hậu quả về thể lực khi bung sức quá nhiều trước Man City.

Việc Napoli và Inter sẩy chân mở ra cơ hội cho Juventus, tuy nhiên Bà đầm già thành Turin ‘suýt chết’ trên sân nhà trước đội cuối bảng. Họ để Benevento vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 19. Nỗ lực rất nhiều, Juve mới có được 2 bàn thắng trong hai, toát mồ hôi hột giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Chiến thắng này giúp Juventus soán ngôi nhì Inter và chỉ còn cách Napoli 1 điểm.

Juventus thắng chật vật Benevento.

Ngược lại với Napoli, Inter, Juve, Roma trên sân Artemio Franchi đã có màn trình diễn nức lòng NHM. Hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea, Roma đã tạo nên 90 phút đầy hấp dẫn cùng Fiorentina. Chung cuộc, Bầy sói đánh bại đối thủ với tỉ số 4-2, rút ngắn khoảng cách với top 4.

Đội bóng còn lại trong nhóm đầu là Lazio không thể ra sân vòng này. Cơn mưa lớn tại thủ đô khiến trận đấu giữa họ và Udinese bị hoãn.

Napoli và Inter vấp ngã khiến khoảng cách giữa nhóm đầu xích lại gần nhau hơn. Giả sử hai đội bóng thành Rome đều thắng ở những trận đấu bị hoãn, khi đó khoảng cách giữa 5 đội đầu bảng chỉ là 2 điểm, chưa bằng 1 trận thắng.

Cầu thủ trẻ Gerson của Roma đã lập cú đúp vào lưới La Viola.

Quả thật Serie A mùa này vô cùng đáng xem với sự trỗi dậy của nhiều đội bóng nhưng trong đó không có AC Milan. Dù vừa giành chiến thắng trước Sassuolo vòng này, AC Milan vẫn kém nhóm đầu đến hơn 10 điểm.

Serie A sẽ tạm nghỉ một tuần để nhường chỗ cho các ĐTQG, vòng 13 sẽ trở lại vào rất nhiều trận cầu đinh: Roma vs Lazio, Napoli vs AC Milan, Sampdoria vs Juventus.

Bài liên quan