Sau Đông Timor, tới lượt cầu thủ Campuchia lớn tiếng thách thức U22 Việt Nam

Thủ môn U22 Campuchia lớn tiếng thách thức U22 Việt Nam; HLV Hữu Thắng cấm tiệt U22 Việt Nam xơi mì gói… là tin tức bóng đá Việt Nam đáng chú ý chiều 3/8.

Thủ môn U22 Campuchia lớn tiếng thách thức U22 Việt Nam

Các cầu thủ U22 Campuchia đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á vừa qua. Đội bóng này đã xuất sắc cầm hòa U22 Trung Quốc, đánh bại U22 Philippines 1-0 và chỉ chịu thua U22 Nhật Bản. Nhờ vào màn trình diễn xuất sắc ấy, thủ thành trẻ Oum Serey Roth, người được mệnh danh là “De Gea Campuchia” đã rất tự tin trước thềm SEA Games 29.

Thủ thành Campuchia tự tin đánh bại cả Thái Lan và Việt Nam

Theo Oum Roth, U22 Campuchia hoàn toàn có thể đánh bại hai ông lớn U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. “U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đều là những đội bóng mạnh trong khu vực, họ sở hữu những cá nhân rất xuất sắc. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây chúng tôi đã cải thiện rất nhiều về lối chơi cũng như phong độ. Nếu thi đấu quyết tâm và kỷ luật, U22 Campuchia hoàn toàn có thể đánh bại cả hai đội bóng nói trên”, người gác đền của U22 Campuchia chia sẻ.

Trước đó, HLV U22 Đông Timor Kim Shin Hwan cũng đã đưa ra lời cảnh báo thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tại đấu trường SEA Games 29 diễn ra sắp tới: “Tôi nghĩ trận thua 0-4 trước U22 Việt Nam chỉ là một tai nạn. Chúng tôi sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi đối đầu với Việt Nam tại SEA Games diễn ra tháng tới”.

Văn Thanh khiến Hữu Thắng và U22 Việt Nam một phen tái mặt

Trong trận đấu nội bộ của U22 Việt Nam chiều ngày qua, hậu vệ Vũ Văn Thanh là một trong những cái tên được HLV Hữu Thắng sử dụng trong đội hình chính bên cạnh những cái tên khác như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Chinh…

Ở trận đấu tập chiều qua, đội bóng của Văn Thanh đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước đội hình phụ. Trận đấu mà tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã lập cú đúp bàn thắng, trong đó có một bàn được ghi sau đường kiến tạo của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Văn Thanh nằm sân khiến HLV Hữu Thắng và ban lãnh đạo U22 Việt Nam một phen tái mặt

Dù không ghi bàn nhưng Văn Thanh vẫn là một trong những cầu thủ nổi bật bên phía đội hình chính với những tình huống lên công về thủ. Với tốc độ của mình, Văn Thanh khiến những người đồng đội bên phía đội hình phụ gặp nhiều khó khăn trong những tình huống truy cản. Hậu vệ này được xác định là một cầu thủ quan trọng trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng trong mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29 tới đây.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào những phút cuối, cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB HAGL khiến HLV Hữu Thắng và các thành viên ban huấn luyện U22 Việt Nam một phen tái mặt khi bị đau sau một tình huống tranh chấp. Theo đó, Văn Thanh đã phải nằm sân và cần tới sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế ở đội tuyển U22 Việt Nam.
Mặc dù vậy, theo những thông tin mới nhất được ban lãnh đạo đội tuyển U22 Việt Nam công bố, Văn Thanh không gặp chấn thương nghiêm trọng và có thể sẽ sớm phục hồi sau khi được nghỉ ngơi.

HLV Hữu Thắng ra “lệnh cấm” đặc biệt với học trò

Theo đó, trong buổi tối qua, các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi buổi tập về khách sạn, đã phải nộp lại toàn bộ số mì tôm mà mình đang giữ. Ngoài ra, bất cứ cầu thủ nào sử dụng mì tôm trong thời gian tới, sẽ nhận mức phạt rất nặng.

Các cầu thủ U22 Việt Nam cần tập trung tối đa trước SEA Games 2017.

HLV Hữu Thắng lý giải, trong chuyến tập huấn này, các cầu thủ đều được đảm bảo về dinh dưỡng, đồ ăn ở khách sạn rất ngon và bổ, nên không được ăn thêm mì tôm vốn có nhiều chất bảo quản, không tốt cho sức khỏe. Cũng theo chiến lược gia xứ Nghệ, việc thu lại toàn bộ mì tôm là để các cầu thủ ý thức được việc cần ăn uống đúng giờ, ăn đủ về lượng và chất tại các bữa ăn ở khách sạn, thay vì ăn qua loa rồi tối lại ăn thêm mì tôm.

Bài liên quan