Sau 5 năm, Tây Ban Nha lại trở về với chiến thuật dị 4-6-0

Đội tuyển bóng đá xứ bò tót thời còn thống trị châu Âu và thế giới từng trình làng một đội hình kỳ dị với 4 hậu vệ, 6 tiền vệ và không có tiền đạo. Đó chính là phát minh của chiến lược gia lão luyện Vicente del Bosque. Giờ đây, HLV Julen Lopetegui đang rơi vào hoàn cảnh tương tự, và có thể sẽ lại phải sử dụng sơ đồ chiến thuật này.

Đó là vào kỳ Euro 2012, giải đấu mà Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục. Đặc biệt, trong trận chung kết với Italia, HLV Del Bosque khiến tất cả sửng sốt khi không tung bất kỳ tiền đạo nào ra sân. Thay vào đó, ông sử dụng đến 6 tiền vệ nơi tuyến giữa. Kết quả, đội bóng của ông đè bẹp tuyển Ý với tỉ số 4-0, và bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.

Đội hình huyền thoại của Del Bosque.

Trong đội hình này, HLV có biệt danh ‘Ngài râu kẽm’ đã tung Busquets, Alonso, Xavi, Iniesta, Fabregas và Silva vào sân đồng loạt. Đây còn được gọi là sơ đồ ‘số 9 ảo’, khi cả 3 tiền vệ phía trên có thể luân phiên xâm nhập vòng cấm. Điều này khiến hàng thủ Italia không thể bố trí người theo kèm một cách liên tục. Đồng thời, những cầu thủ có khả năng giữ bóng và chuyền bóng tốt khiến cho tuyến giữa của đối phương hoàn toàn không có cơ hội tranh chấp.

Giờ đây, trong bối cảnh chân sút chủ lực Diego Costa vắng mặt, HLV Lopetegui nhiều khả năng sẽ phải tái sinh đội hình huyền thoại này. Tờ Marca nhận định với dàn tiền vệ hùng hậu đang có, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của sơ đồ 4-6-0. Cách đây 5 năm, đội bóng xứ bò tót cũng đang sở hữu tuyến tiền vệ được cho là thừa mứa tài năng, và đương nhiên là chất lượng nhất trên thế giới.

Trong danh sách tập trung lần này, Lopetegui đã triệu tập những tiền vệ có khả năng tấn công tốt như Iniesta, Koke, Thiago, Silva và Isco. Bên cạnh đó là sự xuất hiện vô cùng ấn tượng của Marco Asensio. Tiền đạo Alvaro Morata chơi rất hay mùa trước, và có màn trình diễn tương đối tốt trong màu áo Chelsea đầu mùa này.

Asensio có thể đảm nhiệm tốt vai trò ‘số 9 ảo’

Tuy nhiên, việc anh mất hút trước bộ ba phòng ngự ‘BBC’ của Italia là Barzagli, Bonucci và Chiellini ở kỳ Euro gần nhất khiến vị HLV 51 tuổi phải cân nhắc nhiều hơn. Việc phải triệu tập chân sút kỳ cựu David Villa, người đang chơi ở giải đấu MLS (Mỹ) và tuyên bố giã từ ĐTQG cách đây 3 năm, cho thấy ông đang thực sự gặp vấn đề với hàng tiền đạo.

Nếu hỏi về cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Tây Ban Nha dưới thời Lopetegui, thì đó chính là David Silva. Anh đã lập công 8 lần kể từ tháng 9 năm ngoái, và nổ súng trong cả 4 trận gần nhất trong màu áo ĐTQG. Cùng với Iniesta và Busquets, cầu thủ này là một trong 6 tiền vệ từng có mặt trong đội hình huyền thoại đánh bại Italia 5 năm về trước.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italia sẽ diễn ra vào 1h45 ngày 03/09 trên sân Bernabeu. Sau đó 3 ngày, đoàn quân của Lopetegui sẽ làm khách trên sân Liechtenstein. Tất cả đều nằm trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Bài liên quan