Sao tuyển Anh thoát nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2018

Tiền vệ Dele Alli sẽ không bị FIFA điều tra và truy cứu sau cái “ngón tay thối” trong trận đấu vòng loại Anh 2-1 Slovakia.

Đó chỉ là một khoảnh khắc nhưng xui xẻo thay lại bị tóm gọn vào ống kính máy quay và được truyền hình trực tiếp khắp nơi trên thế giới.

Mặc dù có thể tin tưởng lời thanh minh sau đó của HLV Gareth Southgate hay chính Dele Alli rằng anh chỉ trêu đùa người đồng đội thân thiết Kyle Walker chứ không có ý xúc phạm đối thủ, trọng tài hay bất cứ ai, cái “ngón tay thối” đó vẫn là hành vi rất không đẹp mà FIFA cần có biện pháp trừng phạt để không cổ súy.

Dele Alli suýt phải trả giá vì “ngón tay thối” trêu đùa Kyle Walker

Tuy nhiên theo diễn biến mới nhất, thật may mắn cho Dele Alli và cả tuyển Anh khi FIFA đã quyết định không điều tra và truy cứu cái “ngón tay thối” đó của anh trong chiến thắng 2-1 trước Slovakia. Ngược lại nếu bị kết tội đúng luật, ngôi sao 21 tuổi của Tottenham hoàn toàn có thể bị treo giò đến 4 trận đấu chính thức ở cấp độ quốc tế.

Thời điểm hiện tại, Anh đang dẫn đầu bảng đấu vòng loại World Cup 2018 của mình với 5 điểm bỏ cách đối thủ bám đuổi Slovakia, đồng nghĩa chỉ cần 1 điểm trong 2 lượt trận cuối là đủ để họ giành vé trực tiếp bay sang Nga mùa hè năm tới đây.

Chính vì vậy, Dele Alli thực sự thở phào nhẹ nhõm khi nếu bị răn đe nghiêm khắc hơn, anh hoàn toàn đã có thể vắng mặt trong đến 2 trận đấu đầu tiên ở vòng chung kết World Cup 2018.

Bài liên quan