Sao Ngoại hạng rực sáng, Tây Ban Nha nhẹ nhàng đánh bại “tí hon” Macedonia

Hai cầu thủ tấn công thượng hạng đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh đã ghi những bàn thắng rất quan trọng cho “Bò tót” trong trận đấu không dễ dàng như tưởng tượng.

Làm khách trên sân Philip II Arena của đội áp chót Macedonia, Tây Ban Nha vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh với Italia trong cuộc chiến vì ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Ngay phút 15, nhận đường chuyền ngang bên cánh trái của Jordi Alba, David Silva xoay người sút chân phải quyết đoán vào góc gần để mở tỉ số từ khá sớm cho “Những chú bò tót”. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 27, Isco đi bóng lắt léo bên cánh phải để căng ngang cho Diego Costa đệm bóng cận thành dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha. 2-0 nghiêng về đội khách là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Silva và Costa ghi bàn ngay trong hiệp 1 cho ĐT Tây Ban Nha trước ĐT Macedonia

Sang hiệp 2, Macedonia chơi cố gắng hơn nhiều. Phút 66, nhận đường chuyền của Goran Pandev, Stefan Ristovski đi bóng dũng mãnh bên hành lang cánh phải trước khi ra chân trái phá rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà. Những phút còn lại, dù Macedonia đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng họ đã không thành công.

Thắng nhẹ nhàng đối thủ, Tây Ban Nha bỏ túi thêm 3 điểm để tiếp tục dẫn đầu bảng G sau lượt trận thứ 6 với 16 điểm, bằng điểm với đội nhì bảng Italia nhưng hơn về chỉ số phụ.

Chung cuộc:

Macedonia 1-2 Tây Ban Nha

Ghi bàn:

Macedonia: Ristovski 66′

Tây Ban Nha: David Silva 15′, Diego Costa 27′

Đội hình xuất phát:

Macedonia: 1 S. Dimitrievski 6 V. Shikov 5 D. Mojsov 13 S. Ristovski 4 K. Ristevski 2 K. Toshevski 20 S. Spirovski 17 O. Stjepanovikj 10 G. Pandev 23 I. Nestorovski 8 E. Alioski

Tây Ban Nha: 1 David de Gea 15 Sergio Ramos 3 Piqué 18 Jordi Alba 20 Daniel Carvajal 6 Iniesta 21 David Silva 5 Busquets 10 Thiago Alcântara 22 Isco 19 Diego Costa

Bài liên quan