Sao Arsenal ‘bùng nổ’, so sánh với Paolo Maldini

Các CĐV Pháo thủ hoàn toàn có thể yên tâm về vị trí trung vệ khi cái tên từng chơi hay ở mùa trước đã trở lại.

Cựu sao Bolton đã dần hồi phục khi The Gunner bắt đầu Tour du đấu Hè 2019. Tuy vậy, trận cầu gặp Nottingham Forest mới chính thức đánh dấu sự trở lại của trung vệ người Anh. Ngôi sao sinh năm 1995 được đá chính, đồng thời đeo băng đội trưởng của CLB Bắc London.

Mùa giải 2018/19, Rob Holding là cầu thủ được HLV Unai Emery tin tưởng cho thi đấu bên cạnh Sokratis Papastathopoulos. Thế nhưng, anh đã dính chấn thương nặng khi đối đầu với Manchester United và phải nghỉ thi đấu một khoảng thời gian dài.

“Martinelli cho thấy tương lai đầy hứa hẹn. Kieran Tierney mang đến phong độ ở cánh trái mà chúng ta có từ thời Ashley Cole. Cả Hector Bellerin, Calum Chambers và Rob Holding nên được đá chính ở trận đấu gặp United sắp tới”, trang #now.arsenal nhận định ở báo bóng đá anh

Sao Arsenal 'bùng nổ', so sánh với Paolo Maldini

Sao Arsenal ‘bùng nổ’, so sánh với Paolo Maldini

“Trở lại sau chấn thương. Được đeo băng thủ quân. Ghi bàn. Thưa quý vị và các bạn, đó là Rob Holding”, tài khoản #ArsenalGIF chia sẻ.

Thậm chí, kết quả ngoại hạng anh cầu thủ 24 tuổi còn ghi 1 bàn thắng từ pha đánh đầu dũng mãnh. Đây là tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Emirates khi phải căng sức thi đấu ở nhiều đấu trường khác nhau. Trên Twitter, các CĐV của The Gunner cũng không giấu được niềm vui với phong độ ấn tượng của Rob Holding.

Sau trận thắng nhọc nhằn trước Aston Villa để có được vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng ngoại hạng anh, Arsenal tiếp tục bước vào cuộc đối đầu với Nottingham Forest trong khuôn khổ vòng 3 Carabao Cup. HLV Unai Emery thừa nhận, đây là điều khó khăn khi phải căng sức thi đấu 2 trận chỉ trong 2 ngày.

Bài liên quan