Santi Cazorla: 1 năm, 8 cuộc phẫu thuật và suýt phải cưa chân vì hoại tử

Santi Cazorla vừa tiết lộ về mức độ chấn thương kinh khủng khiến anh rời xa sân cỏ trong hơn một năm, thậm chí còn suýt phải cưa chân vì hoại tử sau khi bị nhiễm trùng nặng.

Suốt 1 năm qua, tiền vệ kỳ cựu Santi Cazorla đã không thể thi đấu bất kỳ trận nào cho Arsenal, sau khi dính chấn thương ở mắt cá và gót chân hồi tháng 10 năm ngoái, trong trận đấu với Ludogorets ở vòng bảng Champions League.

Cazorla dính chấn thương hồi tháng 10 năm ngoái.

Cazorla cần tới 8 ca phẫu thuật để giải quyết những vấn đề gặp phải. Quá trình hồi phục của cầu thủ người Tây Ban Nha kể từ đó liên tục bị trì hoãn bởi những vấn đề đáng quan ngại hơn liên tục phát sinh.

Do vết thương không khép miệng, bị nhiễm trùng nặng và hoại tử đe dọa đến tính mạng, bác sĩ phải cắt bỏ 8 centimet gân ở mắt cá chân phải, sau đó dùng da ở dưới cánh tay Cazorla để vá vào gót chân. Trong buổi phỏng vấn mới đây với tờ Marca, Cazorla tiết lộ bác sĩ đã cân nhắc đến phương án cưa chân.

Trang bìa tờ Marca số ra hôm nay là hình ảnh mắt cá và gót chân của Carzola sau 8 lần đụng dao kéo, với vùng da (có hình xăm) dưới cánh tay làm miếng vá.

Trang bìa Marca với hình ảnh gót chân của Cazorla. Bác sĩ phải lấy da dưới cánh tay Cazorla để đắp vào gót chân.

Ở thời điểm hiện tại, các bác sĩ nói với cầu thủ 32 tuổi rằng anh rất may mắn vì có thể đi dạo trong vườn cùng với cậu con trai. Cazorla đã phải lưu lại Tây Ban Nha trong phần lớn thời gian phục hồi, trong khi gia đình anh cư trú tại London.

Tiền vệ 32 tuổi được kỳ vọng trở lại vào đầu năm 2018. HLV Arsene Wenger chia sẻ về tình hình của cậu học trò: “Tín hiệu rất khả quan, nhưng cậu ấy không chơi bóng trong hơn 1 năm và vẫn chưa thể nuốt trọn buổi tập. Cậu ấy cần vài trận đấu cùng đội dự bị. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, hy vọng Cazorla có thể trở lại sau Giáng sinh”.

Trang bìa Marca với hình ảnh gót chân của Cazorla. Bác sĩ phải lấy da dưới cánh tay Cazorla để đắp vào gót chân.

Vài nguồn tin trước đây cho rằng Cazorla có thể không bao giờ thi đấu trở lại vì những diễn biến ngày càng phức tạp. Nhưng hồi tháng 9, cựu tiền vệ Malaga khẳng định anh sẽ tái xuất mạnh mẽ trong năm 2018.

“Đừng chú ý tới những tin đồn tôi phải giải nghệ. Những người muốn tôi treo giày có lẽ sẽ thất vọng khi thấy Cazorla tiếp tục thi đấu. Tôi không biết ngày trở lại còn bao xa nhưng tôi tin mình có thể chơi bóng một lần nữa và thi đấu với đẳng cấp cao nhất. Tôi đang tập luyện chăm chỉ và hy vọng có thể trở lại sớm nhất”.

Bài liên quan