Salah chói sáng, Ai Cập có vé dự World Cup sau 28 năm chờ đợi

Cú đúp của Mohamed Salah đã giúp đội chủ nhà Ai Cập đánh bại Congo để giành vé tham dự VCK World Cup 2018 lần đầu tiên kể từ năm 1990.

Ở trận đấu vào ngày 7/10, đội nhì bảng Uganda bất ngờ để cho Ghana cầm hòa với tỷ số 0-0 là cơ hội tốt để cho Ai Cập (9 điểm) giành vé duy nhất tại bảng E đến Nga vào mùa Hè 2018. Trước khi bước vào trận đấu này, Ai Cập được đánh giá cao hơn so với đội bét bảng Congo (1 điểm).

Không những vậy, Ai Cập còn được thi đấu trên sân nhà Borg El Arab nhưng có vẻ như sức ép buộc phải thắng đã khiến cho đoàn quân của HLV Hector Cuper thi đấu nóng vội. Trong suốt 45 phút đầu tiên, họ kiểm soát bóng vượt trội và tung ra vô số các cú dứt điểm về phía cầu môn của Mouko nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Mãi đến phút 63, Salah tận dụng sai lầm của hậu vệ bên phía Congo trong việc phá bóng rồi thoát xuống đầy tốc độ bên cánh phải trước khi dứt điểm gọn gàng mang về bàn thắng khai thông bế tắc.

Salah đã tỏa sáng với cú đúp để giúp Ai Cập giành vé đến nước Nga

Có được bàn mở tỷ số, Ai Cập chơi tốt hơn nhưng bất ngờ xảy ra ở phút 87 khi Bouka Moutou dứt điểm cận thành sau pha chuyền bóng kỹ thuật của Bifouma bên cánh phải.

Không chấp nhận kết quả hòa 1-1, Ai Cập dồn toàn lực lên tấn công và may mắn đã mỉm cười với họ khi Itoua của Congo phạm lỗi với Trezeguet trong vòng 16m50 ở phút 90. Phấn khích với tình huống này, cầu thủ và CĐV Ai Cập bất ngờ tràn xuống sân ăn mừng như thể họ đã giành chiến thắng.

Niềm vui khó tả của Ai Cập.

Tổ trọng tài và BTC sân đã phải làm việc rất vất vả để mọi thứ có thể tiếp tục diễn ra. Trách nhiệm được trao cho Salah và ngôi sao đang khoác áo Liverpool đã không phụ lòng đồng đội và CĐV khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Ai Cập ở phút 90+5.

Như vậy, Ai Cập đã giành vé dự VCK World Cup 2018 lần đầu tiên kể từ năm 1990. Đây cũng là lần thứ 3 trong lịch sử, Ai Cập có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

CHUNG CUỘC: Ai Cập 2-1 Congo

Ghi bàn: Salah 63′, pen 90’+5 – Moutou 87′

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Ai Cập: El Hadary, Fathy, Abdul Shafy, Hegazi, Rabia, Elneny, Gomaa (Trezeguet 55′), Hamed, Salah, Koka (Gamal 77′), Sobhi (El Mohamady 87′).

Congo: Mouko, Badila, Etou, Itoua, Mayembo, N’Dinga, Oniangue, Bahamboula (Ndockyt 84′), Bifouma, Saint-Louis (Gandze 90’+2), Delarge (Moutou 71′).

Bài liên quan