Ronaldo và đội hình U30 “khủng” nhất châu Âu hiện nay

Dưới đây là đội hình U30 với sự góp mặt của những cái tên “khủng” nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

Thủ môn: Neuer (Bayern Munich) 31 tuổi.

Neuer là chốt chặn số 1 của Bayern cũng như ĐTQG Đức

Tính cách Đức điển hình cho phép Neuer giữ được sự thản nhiên, ngay cả khi tai họa ập xuống.

Và hiện tại, sự bình thản của Neuer giúp cho Bayern trụ qua quãng thời gian khó khăn dưới thời Ancelotti, nơi các cầu thủ Bayern hết sức vất vả để thích nghi với một lối chơi hoàn toàn mới, sau khi đã quá quen với thông tin kiểm soát toàn cục dưới thời Pep Guardiola. Thế nên, cho dù các cầu thủ Bayern sa sút, kể cả Muller, thì Neuer vẫn giữ được phong độ đỉnh cao.

Hậu vệ phải: Juanfran (Atletico Madrid) 32 tuổi.

Một hậu vệ có sức bền, tốc độ và kĩ thuật tốt bất chấp tuổi tác đã 32

Có một thời điểm, Juanfran được lựa chọn ở vị trí số một bên hành lang cánh phải của ĐT Tây Ban Nha dưới thời HLV Vicente Del Bosque bởi sự điềm tĩnh cũng như chính xác trong từng pha bóng.

Những tình huống bám biên không biết mệt mỏi của hậu vệ thuộc biên chế Atletico chính là điểm cộng cực lớn.

Trung vệ: Sergio Ramos ( Real Madrid) 31 tuổi

Sergio Ramos – thủ lĩnh tinh thần của Bầy kền kền

Nổi danh là một thủ lĩnh thực sự ở cả CLB và ĐTQG. Anh là mẫu trung vệ khá thông minh, chọn vị trí tốt và đặc biệt có biệt tài tấn công đáng nể với khả năng đánh đầu cực tốt.

Trung vệ: Leonardo Bonucci ( Juventus) 30 tuổi

Bonucci đã không thể nâng cao chiếc cúp C1 dù đã ở rất gần

Tuyển thủ Italia chỉ mới 30 tuổi và đang có phong độ rất tốt trong màu áo Juventus. Bonucci chính là hậu vệ chơi nhiều trận nhất Serie A mùa này cho Juventus với 29 lần ra sân. Anh đang tính toán tới khả năng chia tay bóng đá không phải vì chán bóng đá.

Đơn giản, Bonucci dồn tâm sức cho cậu con trai 3 tuổi của mình là Matteo đang bị bệnh tật kéo dài.

Hậu vệ trái: Filipe Luís (Atletico Madrid) 31 tuổi.

Filipe Luis là mẫu hậu vệ công tốt, thủ hay

Ở tuổi 31, và đúng thời điểm tưởng như lối chơi của Rojiblancos bước vào giai đoạn thoái trào, Filipe Luis hồi sinh ngoạn mục không kém Antoine Griezmann, và biến cánh trái của đội bóng áo sọc đỏ trắng trở thành bức tường không thể công phá.

Hơn thế nữa, anh còn là một trong những vị trí ghi bàn chủ lực của HLV Diego Simeone vào lúc này.

Tiền vệ: Fernandinho (Man City) 32 tuổi.

Lối chơi của Fernandinho tương đối quyết liệt khiến anh cũng như Man City chịu không ít tổn thất

Nổi bật với tốc độ nhanh và khả năng sút xa. Anh được mô tả là một “tiền vệ phòng ngự với lối chơi box to box”, nghĩa là tham gia nhiều trong cả phòng ngự cũng như tấn công.

Với những cú sút sấm sét và khả năng chuyền dài, Fernandinho có đóng góp quan trọng trong việc bẻ gãy các pha tấn công của đối phương cũng như tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội

Tiền vệ: Luka Modric (Real Madrid) 31 tuổi.

Từng có quãng thời gian mất phong độ, giờ đây Modric đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của cầu thủ được mệnh danh là “trái tim” Real

HLV Diego Simeone của Atletico từng nói rằng Luka Modric mới là cầu thủ Real khiến ông ngại nhất chứ không phải Cristiano Ronaldo hay một ngôi sao tấn công nào khác.

Tiền vệ người Croatia được xếp chơi linh hoạt hơn rất nhiều, lúc án ngữ ngay phía trước hàng thủ, lúc thì dâng cao tấn công và dứt điểm.

Tiền vệ: Vidal (Bayern Munich) 30 tuổi.

“Chiến binh” Arturo Vidal

Tiền vệ người Chile thi đấu cực kỳ ổn định nơi tuyến giữa của Hùm xám xứ Bavaria. Sức mạnh, kỹ thuật cùng với sự máu lửa đậm chất Nam Mỹ, Arturo Vidal giờ là ông chủ khu vực giữa sân Allianz Arena sau khi Alonso giải nghệ.

Tiền đạo: Antonio Candreva (Inter Milan) 30 tuổi.

Antonio Candreva vẫn rất sắc sảo trong từng đường bóng

Thi đấu tốt ở nhiều vị trí trên hàng công với sự sáng tạo khó tin, Candreva xứng đáng có một vị trí trong đội hình U30 hàng đầu châu Âu này. Nếu có những nghi ngờ về tài năng của tiền vệ người Ý, Euro 2016 sẽ là bằng chứng cho tất cả.

Tiền đạo: Suarez (Barca) 30 tuổi.

Nói đến một tiền đạo chơi tinh quái, Suarez xứng đáng đứng đầu danh sách

Với 370 bàn thắng cùng vô số danh hiệu khi bước sang tuổi 30, tiền đạo Luis Suarez đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng hơn nhiều huyền thoại bóng đá khác.

Tiền đạo: Ronaldo (Real Madrid) 32 tuổi.

Giành cú đúp danh hiệu với Real, Ronaldo vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tuổi tác làm phiền nhiều đến anh

Ronaldo đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất sự nghiệp. Sau khi cùng Real Madrid vô địch La Liga, Ronaldo lại tiếp tục đưa đội bóng Hoàng gia tới chức vô địch Champions League với 2 pha lập công trước Juventus.

Đây đã là danh hiệu Champions League thứ 4 của Ronaldo, 3 với Real Madrid và 1 lần với Manchester United. Chức vô địch năm nay nhiều khả năng sẽ mang đến cho CR7 danh hiệu Quả bóng vàng thứ 5.

Bài liên quan