Ronaldo, Rô béo và đội hình đồng đội vĩ đại nhất của “Thiên thần” Kaka

Trong sự nghiệp của mình, Kaka từng sát cánh cùng nhiều huyền thoại. Bản thân anh cũng hoàn toàn xứng đáng đứng trong hàng ngũ những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Thủ môn Iker Casillas: Khi còn khoác áo Real, Kaka có mối quan hệ thân thiết với thủ môn Casillas. Anh từng “rủ rê” đồng đội cũ người Tây Ban Nha chuyển sang MLS thi đấu vào năm 2016.

Hậu vệ Cafu: Kaka thừa nhận đã học hỏi được rất nhiều từ tinh thần nỗ lực không ngừng của đàn anh đồng hương. Cả 2 vũ công samba cùng nhau tỏa sáng giúp Milan đăng quang Serie A 2003/04 và Champions League 2006/07.

Hậu vệ Paolo Maldini: “Maldini luôn là người đến sân tập sớm nhất và ra về muộn nhất. Thành quả của anh ấy là 7 Scudetto (vô địch Italy) và 5 chức vô địch Champions League”, Kaka dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người đội trưởng tại AC Milan.

Hậu vệ Alessandro Nesta: “Một trong những trung vệ tốt nhất thế giới, Nesta không có đối thủ ở khả năng chọn vị trí và bắt bài”, Kaka cho biết.

Hậu vệ Roberto Carlos: “Tôi chưa từng thấy hậu vệ trái nào đặc biệt như Carlos. Anh ấy có thể định đoạt trận đấu bằng những cú sút xa không tưởng”, Kaka miêu tả về người đồng đội ở tuyển quốc gia Brazil.

Tiền vệ Clarence Seedorf: Kaka và Seedorf là trụ cột giúp Rossoneri chinh phục chức vô địch Serie A mùa giải 2003/04 và bước lên đỉnh châu Âu bằng danh hiệu Champions League 2006/07.

Tiền vệ Andrea Pirlo: “Tôi thích chơi cùng Pirlo. Anh ấy thực sự là một cầu thủ vĩ đại. Với Pirlo, nhiệm vụ ghi bàn của tôi trở nên đơn giản hơn rất nhiều”, Kaka không tiếc lời ca ngợi đồng đội cũ tại AC Milan. Cả cựu cầu thủ của sân San Siro đều tuyên bố giải nghệ trong năm nay sau quãng thời gian chinh chiến tại giải nhà nghề Mỹ MLS.

Tiền vệ Xabi Alonso: Kaka và Alonso là nhân tố quan trọng giúp Real Madrid lật đổ sự thống trị của Barcelona tại La Liga vào năm 2012.

Chạy cánh Cristiano Ronaldo: “Tôi có mối quan hệ khá tốt với Ronaldo ở cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi học tập rất nhiều từ thái độ chuyên nghiệp của cậu ấy”, Kaka chia sẻ cảm nghĩ về quãng thời gian sát cánh cùng Ronaldo tại Real Madrid. Cả 2 được chủ tịch Florentino Perez mang về Bernabeu trong mùa hè năm 2009 nhưng chỉ có Ronaldo chứng tỏ được khả năng trong màu áo đội bóng Hoàng gia.

Tiền đạo Ronaldo de Lima: “Khả năng phán đoán và xử lý tình huống của Ronaldo là số một. Anh ấy là cầu thủ hoàn hảo nhất tôi từng biết”, “thiên thần” chia sẻ trong một buổi họp báo vào năm 2015.

Chạy cánh Ronaldinho: Khi được hỏi về mong muốn được sát cánh với cầu thủ nào nhất, Kaka không cần suy nghĩ và trả lời ngay đó chính là Ronaldinho: “Thật tuyệt khi được chơi cạnh Ronaldinho, tôi và anh ấy chơi rất ăn ý tại tuyển Brazil”.

Đội hình 11 đồng đội hay nhất sự nghiệp Kaka.

Bài liên quan