Ronaldo: ‘Chẳng ai có thể làm CR7, chẳng ai sánh được với tôi’

Cristiano Ronaldo nói anh không thấy nhiều người có tài năng, cống hiến và sự chuyên nghiệp như anh.

Đã có nhiều cầu thủ được đặt biệt danh “Ronaldo mới”, nhưng hầu như tất cả đều trở thành những quả bom xịt. Cá nhân Ronaldo tin phong cách và thành tựu của anh là độc nhất.

“Ngay từ đầu, tôi đã mơ ước trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Những người bạn nhìn tôi chằm chằm như muốn nói: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”. Tôi chơi bóng vì niềm vui, nhưng trong tâm trí tôi luôn nghĩ mình đủ tiềm năng và tôi bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ tại Manchester United”, Ronaldo chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Marca.

Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định một cách đầy ngạo nghễ: “Tôi không thấy nhiều người có tài năng như tôi, cống hiến như tôi và làm việc chuyên nghiệp như tôi. Không ai có thể so sánh với tôi, không ai là Cristiano Ronaldo cả. Bạn sẽ trở thành chính mình và tôi là chính tôi”.

CR7

Trong 12 trận đầu ở La Liga, Ronaldo mất trung bình 13,8 cú sút để có 1 bàn thắng, tỷ lệ chuyển hóa 7,28%. Ở 10 trận gần nhất, anh chỉ cần 3,6 cú sút để có 1 bàn thắng.

 Sau quãng thời gian đầu mùa sa sút phong độ, Ronaldo đã tìm lại bản năng sát thủ của mình. CR7 đang thống trị danh sách làm bàn ở giải bóng đá Champions League mùa giải này với 12 bàn sau 8 trận. Thầy cũ của Ronaldo, HLV Carlo Ancelotti giải thích lý do đội bóng của CR7 và Messi sẽ luôn là chiếu trên khi đối mặt với phần còn lại của châu Âu.

“Rõ ràng Champions League được quyết định bởi những tiểu tiết. Real và Barca ở vòng tứ kết sắp tới chắc chắn là đội cửa trên nhờ kinh nghiệm cộng thêm hai siêu sao hàng đầu Ronaldo và Messi”, HLV Ancelotti nhận định về những cuộc đại chiến Tây Ban Nha – Italy sẽ diễn ra đầu tháng tư. “Juventus và AS Roma là đội chiếu dưới vì họ phải đối diện với hai thế lực hàng đầu châu Âu, nhưng không phải không có cơ hội”.

Bài liên quan