Ronaldo bỏ xa Messi ở khía cạnh đóng góp cho ĐTQG

Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn cao với cú đúp vào lưới đội tuyển Ai Cập trong chiến thắng 2-1 diễn ra ngày 24/03.

Cristiano Ronaldo nâng thành tích ghi bàn cấp độ đội tuyển lên thành 81 sau khi Bồ Đào Nha vượt qua ĐT Ai Cập 2-1. CR7 ghi cú đúp trong những phút cuối trận, đem về chiến thắng ngược cho Seleccao sau khi Mohamed Salah giúp đối phương vượt lên ở đầu hiệp 2.

CR7-1

Ronaldo thể hiện phong độ ghi bàn rất cao từ đầu năm 2018. Ảnh: Goal.

Thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha vượt qua Kunishige Kamamoto của đội tuyển Nhật Bản khi nhiều hơn 1 bàn. Hiện Ronaldo xếp thứ ba, kém thành tích của 2 huyền thoại Ferenc Puskas (84 bàn, Hungary) và Ali Daei (109 bàn, Iran).

Tại buổi họp báo sau trận gặp ĐT Ai Cập, huấn luyện viên Fernando Santos khen ngợi Ronaldo: “Tôi đánh giá cao màn trình diễn của cậu ấy khi luôn tỏa sáng và ghi bàn lúc đội tuyển cần.”

Ở tuổi 33, CR7 cho thấy tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha. Chỉ trong 4 phút bù giờ, anh ghi tới 2 bàn vào lưới Ai Cập. Rõ ràng, Ronaldo thể hiện phẩm chất của ngôi sao có ảnh hưởng lớn khi giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1.

Trong danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở cấp đội tuyển và vẫn còn thi đấu, Cristiano Ronaldo đang độc chiếm vị trí số 1. Thậm chí anh bỏ xa người bám sát ngay phía sau là Lionel Messi của đội tuyển Argentina tới 20 bàn (81 so với 61).

CR7-2

Từ đầu năm 2018, phong độ của ngôi sao người Bồ Đào Nha rất thuyết phục. Ronaldo đã ghi tổng cộng 23 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Real Madrid, trong đó có 21 lần lập công sau 13 trận cho đội bóng Hoàng gia.

 

Bài liên quan