Romero hóa người hùng cứu MU khỏi trận thua thứ 3 liên tiếp

Trong lần hiếm hoi được bắt chính tại Premier League, thủ môn người Argentina tỏa sáng rực rỡ với hàng loạt pha cứu thua đem về 1 điểm cho MU trước Southampton.

Trong chuyến hành quân tới sân của Southampton, HLV Jose Mourinho đã có một số điều chỉnh về mặt nhân sự so với trận thua 1-2 trước Tottenham cách đây chưa lâu. Theo đó, thủ thành Sergio Romero bắt chính thay De Gea và Marouane Fellaini thế chỗ lão tướng Michael Carrick.

Ngay phút thứ 6, Southampton có cơ hội mở tỷ số khi trọng tài Mike Dean cho đội chủ nhà một quả 11m tưởng tượng. Phút thứ 5, trung vệ Baily lóng ngóng dùng tay đỡ bóng. Dù vị trí anh dùng tay chơi bóng ở bên ngoài vòng cấm, nhưng trọng tài vẫn quyết định thổi phạt đền.

Romero xuất sắc cản phá cú đá 11m của Gabbiadini 

Trên chấm 11m, tiền đạo Gabbiadini đã không thể hạ gục được Romero khi thủ thành người Argentina đã xuất sắc cứu thua cho M.U.

Những phút tiếp theo, M.U chủ yếu tung ra những đường bóng dài để tấn công. Lối chơi quá đơn giản của đội khách giúp cho hàng thủ Southampton có trận đấu khá nhàn nhã và hiệp 1 kết thúc với kết quả hòa 0-0.

Sang hiệp hai, M.U chủ động chơi phòng ngự phản công và điều này giúp cho Southampton giành được quyền kiểm soát bóng và gây ra khá nhiều nguy hiểm cho cầu thủ môn của Romero. Và Romero đã tiếp tục ghi điểm trước ông thày Mourinho khi liên tục từ chối các tình huống ăn bàn mười mươi của CLB miền Nam nước Anh..

Thủ thành người Argentina liên tục có những pha cứu thua sau đó và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Man United.

Chỉ giành được 1 điểm trước Southampton, M.U vẫn đứng thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh với 66 điểm sau 37 vòng đấu còn Southampton xếp thứ 8 khi có 46 điểm.

Và với trận hòa tệ hại trên, đội bóng của Mourinho cũng lập kỷ lục buồn ở Ngoại hạng Anh khi sở hữu số trận thắng ít nhất trong 1 mùa giải của CLB. Lúc này, M.U mới có 17 trận thắng trong mùa giải 2016/17.

Mourinho và các cộng sự bất lực khi M.U không thể đánh bại Southampton

Ngay cả khi họ đánh bại được Sunderland ở vòng 38 vào ngày chủ nhật tới, Quỷ đỏ cũng chỉ có 18 trận thắng. Con số này còn thấp hơn 19 trận thắng ở mùa giải 2013/14 khi M.U được dẫn dắt bởi cựu HLV David Moyes.

Bên cạnh đó, với việc không thể đánh bại Southampton thì M.U cũng có trận hòa thứ 15 ở Ngoại hạng Anh mùa này – một kỷ lục đáng quên khác của đội bóng thành Manchester. Trước đó, họ từng có 6 trận hòa ở mùa giải 2004/05.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Southampton: Forster; Cedric (Pied 69′), Stephens, Yoshida Targett; Ward-Prowse (Boufal 77′), Davis, Romeu; Redmond, Gabbiadini (Rodriguez 62′), Tadic.

M.U: Romero; Bailly, Smalling, Jones, Darmian; Tuanzebe (Carrick 64′), Fellaini (Herrera 75′); Mkhitaryan, Mata (Rashford 69′), Rooney; Martial.

Bài liên quan