Reus: Tôi đã khỏe mạnh và sẵn sàng cho World Cup

Với phong độ chói sáng dạo gần đây, Marco Reus hi vọng bản thân sẽ khỏe mạnh và cùng tuyển Đức tham dự World Cup 2018.

“Thật thỏa mái. Tôi hài lòng khi có thể giúp đỡ các đồng đội. Tôi lại ra sân. Tôi vui vì có thể chơi bóng đá trở lại,” Reus nói về màn tái xuất của mình như thế.

Anh tiếp tục nói về giấc mơ World Cup: “Đó là ước mơ to lớn. Tôi trông đợi điều này từ lâu. Sự phấn khích của tôi ngày càng lớn khi đội tuyển quốc gia chơi bóng. Chúng ta hãy chờ xem quyết định của HLV trưởng. Tôi rất thỏa mái. Tôi sẽ không bỏ lỡ chúng một lần nữa vì chấn thương.”

Reus rất háo hức được chơi bóng ở mùa hè nước Nga.

Các kí giả cũng đặt ra vấn đề suy nghĩ của ông Joachim Low ở thời điểm hiện tại. Nhưng Reus cho rằng, anh không có vấn đề gì với HLV của mình. Tuyển thủ người Đức chia sẻ: “Chúng tôi tiếp xúc với nhau thường xuyên, đặc biệt sau chấn thương của tôi. Chúng tôi hay trò chuyện với nhau qua điện thoại để thảo luận nhiều vấn đề. Chúng tôi rất thân thiết.”

Được biết từ khi trở lại sân cỏ vào giữa tháng 2, Reus đã có cho mình 3 bàn thắng. Ở Bundesliga, anh đạt hiệu suất ghi bàn 105 phút/bàn, một thành tích ấn tượng đủ để NHM vùng Ruhr mơ mộng nhiều điều.

Bài liên quan