Real trên đà xuống dốc vì Zidane chỉ biết đổ lỗi

Mới đây, theo AS, HLV Zinedine Zidane đang quá lạm dụng việc đổ lỗi thay vì nhận trách nhiệm về bản thân.

Trong bài viết mới đây trên AS, cây bút Alfredo Relano thẳng thừng chỉ trích: “Zidane đổ lỗi cho mọi thứ cho đến việc thiếu bàn thắng. Điều này không sai nhưng rõ ràng đây là hậu quả của một hệ thống đang vận hành không tốt và HLV không biết xoay sở”.

Trận hòa thất vọng trên sân Athletic Bilbao, Real Madrid đã tự ném đi cơ hội bám đuổi đại kình địch Barcelona. Tiếp tục bị “Blaugrana” bỏ xa 8 điểm trên bảng xếp hạng, Zidane cho rằng: “Chúng tôi kém Barca 8 điểm bởi không ghi đủ bàn thắng”.

Đây không phải lần đầu tiên Zizou lảng trách việc nhận trách nhiệm về bản thân. Trong trận thua 0-1 trước Real Betis, HLV “Los Blancos” cũng chỉ biết biện minh: “Thật tồi tệ. Chúng tôi có đến 26, 27 cơ hội. Khi quả bóng nhất định không chịu lăn vào lưới, những chuyện như này sẽ xảy ra”.

Zidane đang cố đổ lỗi quá nhiều thay vì nhận trách nhiệm về bản thân.

Real Madrid rơi vào khủng hoảng đến từ sự sa sút hàng loạt siêu sao như Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos… Nhưng dường như, Zidane không thể rũ bỏ trách nhiệm trong những thất bại của đội chủ sân Bernabeu.

Một lần nữa, những tranh cãi lại xuất hiện xung quanh cách dùng người của Zidane. Asensio trở thành cầu thủ hiếm hoi giữ được phong độ và thi đấu ổn định. Thế nhưng, nhà cầm quân người Pháp tiếp tục ngó lơ chàng tiền vệ tài năng người Tây Ban Nha.

Thậm chí, trong trận đấu quan trọng trên sân San Mames, tên anh không có trong đội hình thi đấu. Trước đây, việc không trọng dụng Asensio của Zidane từng nhận sự mỉa mai đến từ chính tờ báo thân Real, Marca.

Sau trận hòa Atletico Madrid, cây bút Jose Felix Diaz của Marca tỏ ra không hài lòng với cách dùng người của Zidane: “Asensio vắng mặt trong đội hình xuất phát, thật không thể hiểu nổi. Từ quan điểm của tôi, những cầu thủ tốt nhất phải có mặt trong trận đấu”

Real Madrid tiếp tục thi đấu vật vờ và bị Barca bỏ xa 8 điểm trên bảng xếp hạng.

Trước đây, chiến lược gia 45 tuổi luôn chuộng việc sử dụng cầu thủ trẻ. Dễ dàng nhận thấy điều này khi ông liên tục sử dụng Varquez, Morata cho tới Asensio ở mùa giải trước.

Thậm chí, trong danh sách đăng ký dự Champions League mùa này, chiến lược gia người Pháp cũng điền tên tới 9 cầu thủ trẻ ở đội B Real Madrid.

Dẫu vậy, cũng theo Alfredo Relano, Zizou không còn đặt niềm tin quá nhiều vào các tài năng trẻ như mùa giải vừa qua. Cái tên sáng giá nhất Asensio chỉ góp mặt tổng cộng 44 phút trong 3 trận đấu quan trọng của Real từ đầu mùa giải 2017/2018.

Asensio và các tài năng trẻ không có nhiều cơ hộ ra sân thi đấu.

6 gương mặt mới được Real Madrid mang về Bernabeu mùa này cũng không được ra sân thường xuyên. Thống kê chỉ ra những tân binh như Hernandez, Ceballos, Hakimi, Llorente, Borja Mayoral và Vallejo mới thi đấu 2.087 phút mùa này và ghi được chỉ 3 bàn.

Còn theo Marca, Zidane đang mắc kẹt trong chính chiến thuật xoay tua của bản thân. Ở mùa giải trước, thành công rực rỡ của “Los Blancos” dựa trên sự xoay tua hợp lý với Alvaro Morata và James Rodriguez trên ghế dự bị.

Tuy nhiên, việc 2 siêu sao Real cập bến đội bóng mới, HLV người Pháp không còn nhiều gương mặt sáng giá để thay thế. Rõ ràng, Zizou đang bối rối và loay hoay trong việc dùng người.

Cũng chính vì điều này, sau trận hòa với đội bóng nhỏ ở Cúp nhà vua, tờ Sport.es thẳng thừng chỉ trích: “Gần như những thay đổi mà anh ta đã làm trong các trận đấu đều giống như một huấn luyện viên tân binh”

Bài liên quan