Real thất bại sau 9 kỳ chuyển nhượng mùa đông

Huấn luyện viên Zidane muốn tăng sức mạnh cho Real trong tháng 1 này. Tuy nhiên, những thương vụ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông lại đang là nỗi ám ảnh với ban lãnh đạo “Los Blancos”.

Trang Marca đưa tin Real Madrid sẽ hoàn tất vụ chiêu mộ thủ môn 23 tuổi Kepa Arrizabalaga từ Athletic Bilbao tuần này. Đây sẽ là bản hợp đồng thứ 19 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong 9 kỳ chuyển nhượng mùa đông gần đây. Tuy nhiên, phần lớn các ngôi sao đều không thể trụ lại lâu dài ở Bernabeu.

Marcelo là trường hợp rất hiếm

Cầu thủ thành công nhất trong những thương vụ được thực hiện ở kỳ chuyển nhượng vào tháng 1 là hậu vệ trái Marcelo. Anh được Real chiêu mộ từ câu lạc bộ Fluminense với mức phí 6,5 triệu euro vào tháng 1/2007.

Marcelo là bản hợp đồng mùa đông đáng tự hào của Real.

Tuyển thủ người Brazil trải qua năm thứ 12 ở “Los Blancos” và hiện là đội phó câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh đã giành mọi danh hiệu, trong đó nổi bật là 4 chức vô địch La Liga và 3 cúp Champions League.

Tuy nhiên, Marcelo là trường hợp hiếm hoi gắn bó lâu dài với sân Bernabeu. Còn 17 cầu thủ đã được chiêu mộ trong 9 kỳ chuyển nhượng mùa đông đều không thể tạo ảnh hưởng ở đội một Real và đáng buồn là phần lớn đá dự bị.

Ngủ trên ghế dự bị

Trường hợp Julien Faubert là điển hình. Sau khi đến Bernabeu từ West Ham vào ngày 20/1/2009, anh chỉ có 2 lần ra sân tại La Liga. Người hâm mộ “Los Blancos” chắc chắn không thể quên hình ảnh Faubert ngủ trên ghế dự bị ở trận gặp Villarreal. Trước đó, anh còn không ra sân tập vì nhầm là ngày nghỉ.

Adebayor, Dani Parejo, Javier Portillo, Lucas Silva và Ze Roberto cũng là những ngôi sao đến Bernabeu ở phiên chợ Đông, nhưng đều thất bại trong việc khẳng định khả năng và ít được đá chính. Rõ ràng những thương vụ của “Los Blancos” giữa mùa bóng không mang lại kết quả tích cực.

Faubert ngủ khi trận đấu giữa Real và Villarreal đang diễn ra.

18 cầu thủ với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 142,8 triệu euro, nhưng chỉ giúp Real Madrid có 4 danh hiệu suốt 9 năm qua. Rõ ràng kết quả trên chưa thể đáp ứng tham vọng của ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Dù cần tăng cường lực lượng trong bối cảnh câu lạc bộ thi đấu rất tệ ở La Liga khi kém đại kình địch Barca tới 18 điểm, huấn luyện viên Zidane phải cân nhắc cẩn trọng.

Sau khi tiền đạo Benzema chấn thương và nghỉ thi đấu ít nhất hết tháng 1, Real muốn bổ sung nhân sự cho hàng công. Ám ảnh với những trường hợp thất bại của Portillo và Cassano, ban lãnh đạo “Los Blancos” sẽ cân nhắc kỹ trong các vụ mua sắm sắp tới.

Bài liên quan