Real nên chiêu mộ ai vào mùa Hè 2018?

Real Madrid gần như sẽ thực hiện một cuộc đại cách mạng về nhân sự trong kì chuyển nhượng hè 2018 để làm mới đội hình.

Kể từ thời điểm làm loạn ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014 với những thương vụ đình đám mang tên James Rodriguez, Keylor Navas và Toni Kroos, BLĐ Real gần như không có thêm các vụ mua bán nào đáng chú ý.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đội hình hiện tại của Los Blancos đang bước qua sườn dốc sự nghiệp cũng như hết khát khao cống hiến, BLĐ đội bóng cần thêm một cuộc đại cách mạng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 để tái thiết đội hình.

Thay vì phải chờ đến sau khi World Cup 2018 kết thúc, Chủ tịch Florentino Perez hoàn toàn có thể thực hiện cuộc cách mạng lực lượng ngay thời điểm kết thúc mùa giải 2017/18 trong trường hợp đội bóng của ông không thể bảo vệ được danh hiệu vô địch Champions League cũng như La Liga.

Hazard là mục tiêu từ lâu của Real Madrid

Eden Hazard là cái tên mà từ lâu HLV Zinedine Zidane cũng như Chủ tịch Perez thèm khát và muốn đưa về sân Bernabeu. Đã có thời điểm tưởng như Hazard gia nhập Real, nhưng rốt cuộc thương vụ này vẫn chưa thể hoàn tất.

Một cầu thủ khác thuộc biên chế Chelsea cũng đang vào tấm ngắm của Real là thủ thành Thibaut Courtois, người đồng hương thân thiết với Hazard. Courtois được xem là lựa chọn tối ưu, khi không thể thuyết phục được M.U nhả thủ môn David de Gea.

Icardi là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí tiền đạo cắm

Vị trí tiền đạo cắm, nơi mà Real thiếu một chủ công xuất sắc cũng là tuyến trọng điểm mà BLĐ đội bóng cần tăng cường, khi Karim Benzema gần như sẽ bị đem bán vào cuối mùa giải. Harry Kane là cái tên mà NHM đội bóng muốn có, khi chân sút người Anh đã vượt mặt cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để trở thành chân sút xuất sắc nhất năm dương lịch 2017. Tuy nhiên, Kane dường như không mấy mặn mà đến việc chuyển tới Tây Ban Nha và kế hoạch B được ông chủ Perez đưa ra.

Robert Lewandowski từ lâu là mẫu cầu thủ yêu thích của Perez, nhưng cầu thủ người Ba Lan đã 29 tuổi và đang còn thời hạn 3 năm hợp đồng với Bayern. Chính vì thế, Mauro Icardi được xem là lựa chọn khả dĩ nhất mà Real nhắm đến trong nỗ lực tăng cường vị trí trọng yếu nhất. Ngoài việc có nhu cầu chuyển tới Real thi đấu, mức phí chuyển nhượng của Icardi cũng chỉ bằng khoảng một nửa số tiền chuyển nhượng phải trả để có Kane.

Đội hình tối ưu Real mùa 2018/19

Bài liên quan