Real Madrid thêm lần nữa dậy sóng vì Ronaldo

 Siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục bất đồng quan điểm với Real Madrid trong vấn đề chuyển nhượng

Tờ Diario Gol đưa tin, Ronaldo yêu cầu ban lãnh đạo “Los Blancos” không cần mua thêm tiền đạo. Siêu sao số 7 vẫn hài lòng với sự xuất hiện của Benzema, Bale và Asensio trên hàng công.

Tuy nhiên, Chủ tịch Perez lại khao khát có được sự phục vụ của Harry Kane, Paulo Dybala, Mauro Icardi và đặc biệt là Neymar. Thậm chí, tờ AS còn tiết lộ, đội bóng Hoàng gia sẵn sàng bán tiền vệ chủ chốt Toni Kroos để thừa quỹ lương đón siêu sao xứ samba về Bernabeu.

Ronaldo không hài lòng với kế hoạch chuyển nhượng của Real.

Thời gian qua, Real không ít lần nổi sóng vì Ronaldo. Tiền đạo số 7 từng công khai thể hiện sự không hài lòng với ban lãnh đạo Real khi để Morata, Pepe và James Rodriguez ra đi.

Mới đây, chân sút 33 tuổi tiếp tục phản đối việc đưa Eden Hazard về sân Bernabeu. Sự có mặt của ngôi sao người Bỉ có thể đe dọa vị thế số 1 anh nắm giữ.

Chủ tịch Perez khao khát có sự phục vụ của Neymar.

Không những vậy, tờ Diario Gol còn chỉ ra 5 cái tên CR7 tuyệt đối không mong sát cánh ở Madrid, đó là Zlatan Ibrahimovic, Arturo Vidal, Neymar, Kylian Mbappe và Harry Kane.

Trước đó, tờ AS cho biết mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo với Florentino Perez trở nên nguội lạnh khi Chủ tịch Real muốn có chữ ký của Kylian Mbappe.

Ronaldo đang không hạnh phúc và đòi ra đi.

Việc siêu sao người Bồ Đào Nha không có quyền lực lãnh đạo trong phòng thay đồ, kiểu như Raul hay Iker Casillas khiến anh không hạnh phúc ở thành Madrid.

Anh từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng và liên tiếp bày tỏ nguyện vọng ra đi. Thậm chí, số 7 đã gặp Chủ tịch Perez và muốn một thỏa thuận cho phép anh sớm rời đội bóng Hoàng gia

Bài liên quan