Real hét giá 90 triệu bảng cho Bale, không thành vấn đề với MU

Manchester United đang tỏ ra là những đội quan tâm nhất đến việc đưa Gareth Bale trở lại Premier League với khoản chuyển nhượng 90 triệu bảng theo yêu cầu của Real Madrid.

Tiền vệ chạy cánh người xứ Wales đang đối diện với nguy cơ “bật bãi” khỏi Bernabeu khi Real Madrid đang muốn chiêu mộ ngôi sao trẻ Kylian Mbappe của Monaco, nhất là khi đại kình địch của họ là Barcelona nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Pháp. Zinedine Zidane quyết định ông không muốn 4 tên tuổi lớn phải cạnh tranh cho 3 vị trí trên hàng công của Real.

Theo Marca, Chủ tịch Florentino Perez và HLV Zidane đã thống nhất bán Bale

Zidane đã cương quyết Cristiano Ronaldo sẽ ở lại câu lạc bộ mặc dù trước đó có nhiều suy đoán về tương lai của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong mùa hè vừa qua sau vụ bê bối về thuế, trong khi Karim Benzema vẫn được ưu ái và chuẩn bị ký bản hợp đồng mới.

Sau 4 năm ở Madrid, thực tế cho thấy Bale đang ngày càng bị đẩy ra ngoài kế hoạch của đội bóng. Kỷ lục chấn thương của anh không còn đảm bảo cho vị trí chính thức dưới thời Zinedine Zidane và Isco là sự lựa chọn của các cổ động viên Kền kền trắng. Trên thực tế, 72% người hâm mộ đội bóng Hoàng gia ủng hộ việc bán Bale cho Man United trong một cuộc thăm dò do tờ Marca (báo thân của Real) mới tiến hành.

Điều này có nghĩa là Bale là người sẽ mất vị trí của mình nếu Real chiêu mộ Mbappe, và tờ Marca tuyên bố đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha vẫn lạc quan hoàn thành việc ký hợp đồng với tiền đạo Monaco.

Zidane đã đưa ra gợi ý về tương lai của Bale trong thời gian gần đây, ông thừa nhận: “Tôi hy vọng BBC (Benzema, Bale, Cristiano) vẫn ở lại nhưng tôi không phải là người quyết định.”

Tờ báo này còn khẳng định, Chủ tịch câu lạc bộ Florentino Perez và HLV Zidane đã thống nhất bán Bale để đảm bảo ngân sách kích hoạt “bom tấn” Mbappe, và đang yêu cầu 90 triệu bảng cho cựu tiền vệ Tottenham khi họ bắt đầu quá trình thảo luận về việc bán ngôi sao của mình với các câu lạc bộ Premier League.

Gareth Bale không còn là sự lựa chọn hàng đầu nếu Real mua Mbappe

 

Manchester United đã “thèm khát” có được chữ ký của Gareth Bale trong suốt gần 1 thập kỷ qua khi anh xuất thân từ một hậu vệ cánh ở Southampton và nổi danh tại Tottenham trước khi cập bến Bernabeu bằng hợp đồng kỷ lục 4 năm trước. Jose Mourinho càng muốn có tiền vệ 28 tuổi này hơn so với 3 người tiền nhiệm (Sir Alex, David Moyes và Van Gaal) khi tuyên bố rằng, “tôi không thể mua cậu bởi vì cậu không nói chuyện với tôi” trong cuộc gặp gỡ tại Santa Clara (Mỹ) vừa qua.

Gareth Bale sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho cánh phải của Man United, tạo thành bộ 3 tấn công đáng mơ ước của Quỷ đỏ cùng Romelu Lukaku và Marcus Rashford. Một ngôi sao chuyển đến từ Real cũng đã nhận được nhiều sự kỳ vọng là Angel Di Maria nhưng đã thất bại tại Old Trafford. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, đây là thời điểm M.U được dẫn dắt bởi Mourinho, chứ không phải Louis van Gaal – một người vốn làm hạn chế lối chơi tốc độ của đội bóng.

Mourinho rõ ràng rất hiểu về tình trạng chấn thương của Bale trong những mùa gần đây. Tiền vệ người xứ Wales chỉ có 36 trận đá chính trong 2 mùa giải gần nhất và các vấn đề bắp chân đang gặp phải khiến HLV Zidane không còn coi anh là cầu thủ quan trọng.

Real Madrid yêu cầu một khoản phí khổng lồ lên tới 90 triệu bảng cho Gareth Bale, người đã ở tuổi 28 và thường xuyên gặp chấn thương. Rõ ràng, đây sẽ là một sự đầu tư mạo hiểm của Man United và Jose Mourinho.

Hàng công của Man United sẽ rất lý tưởng nếu có Gareth Bale

 

Tuy nhiên, khi mà Quỷ đỏ đang gặp bế tắc trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ chạy cánh Ivan Perisic khi Inter Milan yêu cầu mức giá lên tới 50 triệu bảng, thì rõ ràng đầu tư số tiền đó để sở hữu Bale thì cũng không phải là quá mạo hiểm với M.U, nhất là khi tầm ảnh hưởng của anh là rất lớn ở Vương quốc Anh, nên đội chủ sân Old Trafford có thể thu về một khoản tiền khổng lồ khác từ hình ảnh cầu thủ người xứ Wales này. Chưa kể, Bale sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường Premier League sau khi đã từng thành danh ở đây.

Jose Mourinho đã trải qua mùa hè khá thành công trên thị trường chuyển nhượng khi đón về 3 tân binh chất lượng trải đều ở 3 tuyến là Victor Lindelof, Romelu Lukaku và Nemanja Matic, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn nhấn mạnh M.U đang rất muốn có một cầu thủ chạy cánh để cải thiện khả năng tấn công cho Quỷ đỏ sau mùa giải chỉ ghi được 54 bàn tại Premier League, và việc chỉ xếp thứ 6 cũng là vì lý do đó.

Bài liên quan