Real bán Morata, đòi Chelsea “trả lễ” bằng cái tên trị giá 80 triệu bảng này?

Theo tờ Diario Gol, sau khi bán thành công Morata cho Chelsea, lúc này Real đang rất mong chờ đội bóng phía Tây London sẽ “trả lễ” bằng việc bán lại Eden Hazard.

Kế hoạch “điên rồ” của Real

Sau kỳ chuyển nhượng hè đầy biến động, cuối cùng Morata đã tìm được bến đỗ mới. Tiền đạo người Tây Ban Nha chính thức là người của Chelsea sau khi chuyển tới từ Real Madrid với mức phí được cho là 70,6 triệu bảng. Tại sân Stamford Bridge, Morata sẽ nhận mức lương 155.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, theo những nguồn tin như Telegraph hay BBC, Chelsea chỉ phải trả Real Madrid là 58 đến 60 triệu bảng cho thương vụ này, ít hơn rất nhiều so với số tiền MU từng đàm phán với đội bóng Hoàng gia để mua Morata.

Morata và Chelsea sẽ “hoán đổi”

Có lẽ, Real đã không muốn bán tiền đạo 24 tuổi cho MU ngay từ đầu. Vì thực chất, đội bóng Hoàng gia đang lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ quan trọng nhất ở mùa hè năm nay, đó chính là Eden Hazard.

Theo tiết lộ từ tờ Diario Gol, động thái bán Morata cho Chelsea được xem như bước đi đầu tiên của “Kền kền trắng” trong việc thuyết phục HLV Conte “nhả” tiền đạo người Bỉ trong tương lai gần. Đây được coi là một đề nghị hoán đổi khôn khéo và hợp lý của Real Madrid.

Mới đây, HLV Antonio Conte đã chốt danh sách 25 cầu thủ Chelsea bay sang Trung Quốc du đấu, trong đó có 4 cái ngôi sao vắng mặt. Trong số này, Kurt Zouma đã chính thức chuyển tới Stoke City, “phản đồ” Diego Costa coi như đã là người dưng, Matic số phận vẫn chưa được định đoạt.

Chỉ còn lại Hazard đang lẻ loi điều trị chấn thương mắt cá tại trung tâm Cobham nhưng cũng đang bị đặt nghi vấn về tương lai.

Chelsea sẵn sàng bán Hazard

Mùa giải trước, tiền vệ người Bỉ đã có dấu hiệu hồi sinh dưới thời Conte với 17 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trong tổng cộng 36 lần ra sân. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ so với những yêu cầu của chiến lược gia người Italia.

Sắp tới, trong chiến dịch bảo vệ “ngôi vương” tại Premier League. Chắc chắn, “chỉ tiêu” của mỗi cầu thủ sẽ tăng mạnh và đối với cầu thủ quan trọng như Hazard cũng không phải ngoại lệ. Nếu như anh không thể chứng minh được giá trị, Chelsea sẽ cân nhắc bán anh cho Real để thu lại số tiền từng bỏ ra mua Morata.

Vốn dĩ, cái tên Eden Hazard đã là mục tiêu của Real Madrid từ lâu và họ tưởng như đã có được tiền vệ người Bỉ khi cầu thủ này kết thúc mùa giải 2015/16 đầy thất vọng với mức giá 80 triệu bảng.

Real chưa từ bỏ Hazard

Lúc này, cầu thủ chạy cánh người Bỉ vẫn tiếp tục nằm trong kế hoạch của HLV Zidane bất chấp việc đội bóng Hoàng gia vẫn đang săn đuổi Kylian Mbappe của Monaco. Theo HLV người Pháp, ông muốn có một cầu thủ giàu kinh nghiệm, bản lĩnh thực sự ở Bernabeu và số 10 của Chelsea là mục tiêu hàng đầu trong việc hoàn thiện “Dải ngân hà”.

Cách đây không lâu, Hazard đã từng bóng gió thừa nhận việc anh gia nhập là điều hoàn toàn có thể xảy ra. “Tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn ở Chelsea. Nhưng bạn không thể biết trước tương lai. Dĩ nhiên là tôi sẽ cân nhắc nếu Real đưa ra một lời đề nghị. Mục tiêu của tôi luôn là giành những danh hiệu. Sẽ rất tuyệt vời nếu đăng quang ở Champions League, danh hiệu mà Real vừa giành được.”

Bài liên quan