Rafael Nadal ngấm ngầm chỉ trích ban tổ chức Wimbledon thiên vị Federer và Murray

Ngôi sao người Tây Ban Nha tỏ ra không hài lòng với cách bố trí sân thi đấu của ban tổ chức Wimbledon.

Kế hoạch chinh phục giải Wimbledon của Rafael Nadal đã sớm đổ bể. Thất bại sau 5 set căng thẳng: 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 13-15 trước Gilles Muller khiến “Vua sân đất nện” phải nói lời chia tay ngay từ vòng 4.

Thừa nhận đối thủ đã thi đấu như “lên đồng” và xứng đáng giành chiến thắng nhưng Nadal cũng tìm ra lý do để chỉ trích ban tổ chức Wimbledon sau thất bại. Theo Rafa, anh cảm thấy bản thân đã không được đối xử công bằng giống các tay vợt hàng đầu khác như Andy Murray hay Roger Federer.

Nadal bày tỏ sự không hài lòng với ban tổ chức Wimbledon tại buổi họp báo sau trận đấu

“Có những tay vợt luôn được thi đấu ở sân Trung tâm. Một giải đấu lâu đời và đặc biệt như Wimbledon lẽ ra cần phân bổ số trận đấu tại sân Trung tâm đều hơn cho những tay vợt cũng từng giành nhiều vinh quang khác”, ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ trích.

Ở vòng 4, Nadal và Novak Djokovic đều phải chuyển sang thi đấu tại sân số 1 do sân Trung tâm đã có sự hiện diện của Andy Murray và Roger Federer, những gương mặt được yêu thích nhất tại Wimbledon. Đây đã là lần thứ 2 sau 4 trận từ đầu giải, Rafa không được thi đấu ở “sân khấu” lớn nhất, trong khi Andy và FedEx lại luôn được hưởng ưu tiên về mặt sân bãi.

Nadal vừa phải dừng bước tại Wimbledon sau khi bị hạt giống số 16 Gilles Muller loại

Trước đó, ban tổ chức Wimbledon cũng phải nhận không ít chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ do quyết định hoãn trận đấu thuộc vòng 4 giữa Novak Djokovic và Adrian Mannarino. Cuộc so tài dự kiến diễn ra trên sân số 1 nhưng vì Nadal và Muller mất gần 5 giờ đồng hồ mới phân định thắng bại nên trận đấu phải tạm hoãn sang ngày hôm sau.

Theo ý kiến số đông, ban tổ chức nên linh động để Djokovic và Mannarino chuyển sang thi đấu ở sân Trung tâm vì trận đấu cuối cùng tại đây giữa Federer và Grigor Dimitrov đã kết thúc sớm trước đó. Tuy nhiên, những người điều hành giải đấu đã không đồng tình với quan điểm trên với lý do lo ngại không đảm bảo an ninh.

Bài liên quan