Quên Lemar đi, Arsenal nên nhắm đến 5 cái tên đầy chất lượng “giá mềm” này

Arsenal đã liên hệ với Monaco để hỏi mua Lemar với giá 50 triệu bảng. Thực ra, họ không cần phải chi nhiều đến vậy nếu nhắm đến những mục tiêu thay thế cũng rất chất lượng dưới đây.

1. Riyad Mahrez (Leicester City)

Mahrez đã thông báo anh muốn rời Leicester City từ tháng Năm, nhưng đến giờ vẫn chưa đội bóng nào chấp thuận mức giá 50 triệu bảng mà Bầy cáo đưa ra.

Mahrez cũng nhiều lần công khai muốn đến Arsenal

Mùa trước tuy Mahrez không còn bùng nổ như khi giúp Leicester vô địch giải Ngoại hạng Anh 2015/16, nhưng anh vẫn đóng góp 10 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo ở mọi sân chơi.

Nếu mua Mahrez, Arsenal sẽ hạn chế được rủi ro bởi chí ít tiền vệ 26 tuổi người Algeria cũng đã quen với môi trường bóng đá Anh. Tuy nhiên, Pháo thủ cần phải nhanh tay và nhiệt tình hơn, bởi Tottenham và Roma cũng đang rất quan tâm đến Mahrez.

2. Felipe Anderson (Lazio)

Felipe Anderson từng nằm trong tầm ngắm của M.U

Cách đây hơn 1 năm đã có tin tiền vệ Anderson rục rịch đến giải Ngoại hạng Anh khi HLV Louis van Gaal muốn mang anh về M.U. Với thành tích ghi 4 bàn và có 9 đường kiến tạo mùa trước, Anderson đã cho thấy anh rất nguy hiểm ở 1/3 phần sân trước cầu môn đối phương.

Hồi tháng Sáu vừa qua Anderson thừa nhận anh mơ ước được khoác áo M.U, nhưng nếu Arsenal đưa ra lời đề nghị thì nhiều khả năng cầu thủ người Brazil này cũng vui vẻ nhận lời.

3. Yannick Ferreira Carrasco (Atletico Madrid)

Carrasco còn trẻ và tiềm năng là rất lớn

Cựu tiền vệ Monaco – Carrasco mới 23 tuổi, 2 mùa giải vừa qua anh thi đấu bùng nổ ở Atletico và được đánh giá rất cao về kỹ thuật. Carrasco vô cùng đa năng khi chơi được cả ở vị trí tiền vệ trái, tiền vệ phải lẫn trung lộ.

Mùa trước cầu thủ người Bỉ này đóng góp 4 đường kiến tạo và 10 pha lập công cho Atletico. Khi tháng Giêng tới tân binh Vitolo đủ điều kiện thi đấu cho Atletico (đội bóng thủ đô Tây Ban Nha bị cấm đăng ký cầu thủ mới đến đầu năm sau), Arsenal sẽ có cơ hội mua Carrasco với mức phí không quá “chát”.

4. Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Brandt được ví như “Reus mới” của bóng đá Đức

Bayer Leverkusen vừa trải qua một mùa giải đáng quên khi phải rất cố gắng mới trụ lại được Bundesliga. Dẫu vậy, trong đội vẫn có những điểm sáng như tiền vệ Brandt. Sự xuất sắc của Brandt đã giúp anh lọt vào “mắt xanh” của HLV Juergen Klopp bên phía Liverpool cũng như HLV Joachim Loew của ĐT Đức.

Ở tuổi 21, Brandt vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Nếu được Arsenal đảm bảo suất đá chính, rất có thể cầu thủ này sẽ nhận lời hợp tác để tăng cơ hội dự World Cup 2018 cùng ĐTQG.

5. Lorenzo Insigne (Napoli)

Insigne thi đấu rất ổn định trong màu áo Napoli nhiều năm qua

Tiền đạo nhỏ con Insigne là cầu thủ rất được các CĐV Napoli yêu mến. Ngay chính huyền thoại Napoli là Diego Maradona cũng thừa nhận Insigne xứng đáng mang áo số 10 từng thuộc về ngôi sao người Argentina này.

Hồi tháng Ba năm nay Arsenal đã tính mua Insigne với giá 33 triệu bảng. Đây có thể là con số đủ khiến BLĐ Napoli hài lòng.

Bài liên quan