Quang Hải đã ở “top hàng đầu” Đông Nam Á

Siam Sports là báo khá uy tín của Thái Lan khẳng định U23 Việt Nam là “lá cờ đầu” của Đông Nam Á sau chiến thắng lịch sử trước U23 Australia.

Những thành tích của bóng đá Đông Nam Á tại đấu trường vẫn còn khiêm tốn nhưng xét trong phạm vi khu vực thì vẫn còn nhiều điều đáng nói.

U23 Myanmar là đội tuyển đầu tiên tham dự VCK U23 châu Á diễn ra vào năm 2013. Ba năm sau, đến lượt Thái Lan và Việt Nam góp mặt. Ở VCK U23 châu Á 2018, Malaysia là quốc gia mới nhất ở Đông Nam Á giành quyền tham dự.

U23 Thái Lan (trái) là đội tuyển ĐNÁ đầu tiên giành điểm tại VCK U23 châu Á.

U23 Thái Lan là đội tuyển đầu tiên giành điểm khi có hai trận hòa ở VCK U23 châu Á 2016. Với lứa cầu thủ chất lượng được coi là thế hệ vàng khi ấy, U23 Thái Lan suýt chút nữa đã làm nên chuyện, ở rất gần với tấm vé vào tứ kết nhưng thua kém hiệu số với CHDCND Triều Tiên nên ngậm ngùi bị loại. Đến giải đấu năm nay, U23 Malaysia là đội tuyển thứ hai ở Đông Nam Á giành điểm số sau khi hòa U23 Jordan 1-1.

Chiến thắng đầu tiên của một đội tuyển Đông Nam Á gọi tên U23 Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước U23 Australia. Một chiến thắng mang tính cột mốc lớn với bóng đá khu vực và nhận được nhiều lời khen ngợi ở trong nước lẫn quốc tế.

Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam và Đông Nam Á ghi nhiều bàn nhất tại VCK U23 châu Á tính đến thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng tiền đạo Safawi Rasid (U23 Malaysia) cũng trở thành những cầu thủ Đông Nam Á lập công nhiều nhất tại một VCK U23 châu Á tính đến thời điểm hiện tại. Mỗi người đều đã có 2 bàn thắng.

Sau hai lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan đã chính thức dừng bước tại vòng bảng sau khi để thua U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Nhật Bản. Trận hòa trước U23 Jordan giúp U23 Malaysia vớt vát cơ hội lọt vào vòng tứ kết. Trong khi đó, U23 Việt Nam là đội sáng cửa vào vòng trong nhất khi đang xếp thứ 2 tại bảng D.

Bài liên quan