PSG tiếp tục ủ mưu “nẫng tay trên” Barcelona

Sau thương vụ “phá hợp đồng” của Neymar Jr, PSG hiện tại lại có khả năng bước vào một cuộc cạnh tranh lớn với Barcelona. Báo chí Tây Ban Nha cuối ngày hôm qua khẳng định PSG đăng muốn cướp Coutinho.

Trong phiên chợ Hè 2017, ‘màn kịch’ giữa Barcelona và PSG xoay quanh thương vụ mang tên Neymar đã khiến báo chí hao tốn rất nhiều giấy mực. Sự ra đi của siêu sao người Brazil ngay trước thềm mùa giải mới khiến Barca rơi vào tình trạng khủng hoảng. Họ tức tốc triển khai các phương án chiêu mộ người có đủ khả năng lấp đầy khoảng trống mà Neymar để lại, cụ thể hơn, đó là Philippe Coutinho, ngôi sao hiện vẫn nằm trong biên chế CLB Liverpool.

Bất chấp những nỗ lực của Barcelona và thậm chí là lời đề nghị được ra đi của Coutinho, Liverpool vẫn kiên quyết giữ ngôi sao người Brazil ở lại Anfield, chí ít là đến hết mùa giải năm nay. Phía đối diện, Barcelona được cho là cũng sẽ không từ bỏ thương vụ này. Gã khổng lồ xứ Catalan nhiều khả năng sẽ trở lại theo đuổi Coutinho trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Tuy nhiên, nhà cựu vương La Liga có thể sẽ gặp phải ‘vật cản’ quen thuộc mang tên PSG. Sau khi ‘cướp’ thành công Neymar, PSG còn muốn tiếp tục khiến Barcelona phải ôm hận với kế hoạch chiêu mộ Coutinho trong tương lai gần.

Barca không thể chiêu mộ Coutinho trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa rồi

Theo báo giới Pháp, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, giám đốc thể thao Antero Henrique và điều phối viên thể thao Maxwell của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã đưa ra mục tiêu lớn nhất trên TTCN trước mắt: Cản đường Barca trong thương vụ mang tên Coutinho.

Cần phải biết thêm rằng, hồi tháng Bảy vừa qua, PSG cũng từng bỏ ra tâm huyết thuyết phục Coutinho bởi đây là một trong những yêu cầu mà Neymar đề ra trong quá trình thương thảo với gã nhà giàu nước Pháp. Neymar được cho là rất khao khát được tái ngộ người đồng hương tại thủ đô Paris hoa lệ, song ở thời điểm đó, Barcelona là điểm đến mà Coutinho hướng về.

Thậm chí cách đây ít tuần, một vài nguồn tin tại xứ sở sương mù khẳng định 2 người anh trai cùng người đại diện của Coutinho đã có cuộc gặp với các vị lãnh đạo của tập đoàn Fenway, chủ sở hữu CLB Liverpool, để tái khái định mong muốn được chuyển sang khoác áo Barcelona của cầu thủ và thuyết phục họ ngồi vào bàn đàm phán với Barca trong tương lai.

Neymar muốn được thi đấu cùng Coutinho tại PSG

Trong phiên chợ mùa Đông tới, PSG sẽ không thể làm gì hơn ngoài việc ngăn cản tiền vệ 25 tuổi tiếp xúc với phía ban lãnh đạo Barcelona, bởi họ không thể tiếp tục sử dụng nguồn tài lực dồi dào để thuyết phục cầu thủ sau khi đã chi tiêu một khoản khổng lồ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Trái lại, Barcelona muốn ‘tận dụng’ lợi thế này, cùng trái tim đã đặt ở Camp Nou của Coutinho để nhanh chóng chiêu mộ cầu thủ với mức giá…thấp hơn so với lời đề nghị họ gửi đến The Kop cách đây 2 tháng.

Nếu đợi đến kỳ chuyển nhượng Hè năm sau, Gã khổng lồ xứ Catalan có thể sẽ tiếp tục để mất Coutinho vào tay PSG bởi về mặt tài chính, Barcelona rõ ràng không thể sánh với đội chủ sân Princes’ Park. Trong một thế giới mà đồng tiền có sức mạnh to lớn không kém… tình yêu, việc Coutinho nối gót người đồng hương Neymar là điều hoàn toàn có thể xảy ra,

Bài liên quan