Play-off World Cup 2018: Peru bị cầm hòa đáng tiếc trên sân New Zealand

Sau trận hòa nhạt nhẽo của Australia trước Honduras, thêm một trận cầu nữa thuộc vòng play-off World Cup 2018 giữa New Zealand và Peru kết thúc không bàn thắng.

Peru đứng thứ 10 trên BXH mới nhất của FIFA và đương nhiên được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà New Zealand. Điều này được thể hiện qua ưu thế rõ ràng trên sân cỏ.

Ngay phút thứ 7, tận dụng sự không ăn ý trong phối hợp giữa thủ môn và hậu vệ New Zealand, Jefferson Farfan băng xuống ra chân dứt điểm hiểm hóc. May mắn cho đội chủ nhà là thủ môn Stefan Marinovic đã băng về kịp thời cản phá ngay trên vạch vôi.

Pha cứu thua xuất thần của Marinovic

Marinovic tiếp tục làm người hùng cho New Zealand trong hiệp 2 khi bay người cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Aldo Corzo. Đó là những cơ hội tốt nhất của Peru, đồng thời là những diễn biến chính của trận đấu không mấy hấp dẫn này.

Bên kia chiến tuyến, hàng công cùn của New Zealand cũng tạo ra được một vài pha hãm thành về phía khung gỗ của thủ môn Pedro Gallese. Nổi bật trong đó là tình huống tiền vệ Ryan Thomas có pha dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Peru ở phút 85.

Sau 90 phút, hai đội cầm chân nhau 0-0, cùng kết quả với cặp đấu Australia và Honduras. Dù bị New Zealand cầm hòa nhưng cửa đi tiếp dành cho Peru vẫn rộng mở bởi họ được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về vào tuần tới.

Chung cuộc: New Zealand 0-0 Peru

Đội hình thi đấu:

New Zealand: Marinovic, Reid, Boxall, Colvey, Smith (Durante 68′), Wynne, McGlinchey, Rojas (Tuiloma 78′), Thomas, Lewis (Wood 88′), Barbarouses.

Peru: Gallese, Rodriguez, Corzo, Trauco, Ramos, Cueva (Polo 90′), Tapia, Yotun (Aquino 88′), Farfan, Carrillo (Hurtado 78′), Flores.

Bài liên quan