Phân tích trận thua của U22 Việt Nam: HLV Lê Thụy Hải khen Công Phượng, “ngầm” trách Hữu Thắng dùng sai chiến thuật

Chứng kiến màn trình diễn của Công Phượng trong trận gặp U22 Hàn Quốc tối 23/7, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải phải thừa nhận chân sút U22 Việt Nam chính là điểm sáng nhất và anh đang dần tìm lại chính mình.

U22 Việt Nam đã thua Hàn Quốc với tỉ số 1-2 trong thế trận bị ép sân ở hiệp 1 và chỉ được cải thiện tốt hơn khi bước vào hiệp 2.

Điểm sáng của trận đấu tối 23/7 là việc tiền đạo Công Phượng cho thấy phong độ ấn tượng, với pha đi bóng qua một loạt hậu vệ để ghi bàn, và nhiều tình huống xử lý bóng kỹ thuật quấy đảo hàng thủ Hàn Quốc sau đó. Công Phượng, gần như chắc chắn sẽ lĩnh xướng hàng công U22 Việt Nam tại SEA Games 29 tới.

 

Công Phượng và các đồng đội đã có trận đấu hay trước đối thủ Hàn Quốc

Đánh giá về Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải đã phải dành hai từ “tuyệt vời” với tiền đạo mang áo số 10: “Công Phượng đã trở lại chính mình. Đó là điều rất tuyệt vời, không chỉ tôi muốn điều đó mà hàng triệu người hâm mộ cũng mong như vậy. Phượng sút quả ấy rất đẹp mắt, đẳng cấp, và đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy ghi bàn thắng đẹp tại giải năm nay”.

Đã lâu rồi chúng ta mới thấy Công Phượng chơi hay như thế. Thông tin của Phượng đã có những thay đổi rất đáng ghi nhận, đó là qua người và chuyền bóng, chứ không phải đâm vào chỗ chết nữa”, HLV họ Lê tiếp tục khen ngợi chân sút đội bóng phố Núi.

Ông Lê Thụy Hải hết lời khen ngợi Công Phượng

Từng là người chê Công Phượng khó có thể phát triển vì lối chơi rất tối và tù, nhưng HLV Lê Thụy Hải nói rằng trong bóng đá, việc đá dở bị chê còn đá hay thì được khen là chuyện bình thường.

Dù có trận đấu tỏa sáng với 1 bàn thắng cùng nhiều đường chuyền đẹp mắt, nhưng ông Hải khẳng định Công Phượng vẫn chưa trở lại với hình ảnh của mình hồi thi đấu ở U19 Việt Nam.

Tôi không khen Công Phượng tiến bộ ở giải này, bởi cậu ấy vốn từng chơi rất tốt. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng Công Phượng đang trở lại với hình ảnh quen thuộc của mình, giống như những gì đã thể hiện ở đội tuyển U19 Việt Nam. Công Phượng không hay hơn ngày xưa, nhưng như thế cũng là tốt lắm rồi”, chiến lược gia người Hà Đông nói.

Theo cựu HLV CLV Thể Công, từ giải đấu này, đặc biệt là trận với U22 Hàn Quốc, phong độ của Công Phượng đã tạo nên những tín hiệu rất đáng mừng.

Việc Công Phượng đang dần dần lấy lại phong độ vốn có của mình, là điều rất đáng mừng và chúng ta cũng rất cần điều đó. Bởi vì sao, SEA Games đang tới gần, trong khi Công Phượng là trụ cột, là chân sút chủ lực của đội tuyển U22 Việt Nam.

Dù sao thì Công Phượng đã tỏa sáng, ghi dấu ấn cá nhân, còn U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2018, đó là điều quan trọng. Tất nhiên, sắp tới ở đấu trường SEA Games, VFF cùng ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải có những tính toán thêm, và bản thân Công Phượng cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa”, HLV Lê Thụy Hải chốt lại.

Trong khi đó về chiến thuật, ông Hải đã có khá nhiều ý kiến bình luận về thế trận tấn công HLV Hữu Thắng đưa ra trước Hàn Quốc. Điều này thể hiện rõ qua việc cựu trung vệ xứ Nghệ tung 2 tiền vệ có xu hướng tấn công vào sân ngay từ đầu, Xuân Trường và Tuấn Anh.

Sau trận, HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận việc này, với khẳng định “không muốn thủ hòa với Hàn Quốc”. Trong khi đó theo HLV Lê Thụy Hải, U22 Việt Nam chỉ cần hòa là đủ.

Để đi tiếp, chúng ta chỉ cần hòa, nhưng anh Thắng lại muốn chơi tấn công. U22 Việt Nam đã không thành công trong việc áp đặt thế trận lên đối phương”, HLV Lê Thụy Hải phân tích.

Để có một kết quả có lợi trước Hàn Quốc, U22 Việt Nam có thể tiếp cận trận đấu theo cách khác

Theo HLV Lê Thụy Hải, U22 Hàn Quốc dường như không tập hợp lực lượng mạnh nhất cho vòng loại U23 châu Á 2018. Tuy nhiên với đội hình mang sang Việt Nam lần này, đối thủ của U22 Việt Nam vẫn khiến Công Phượng và các đồng đội gặp khó khăn khi liên tục chơi bật tường, đập nhả.

Trong hầu hết tình huống trên sân, cầu thủ Hàn Quốc đều đông hơn. Trong khi đó với mục tiêu phải thắng, các cầu thủ U22 Việt Nam cho thấy sự nôn nóng, muốn tranh cướp bóng trong chân đối phương.

Lấy Timor Leste làm ví dụ, HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu U22 Việt Nam học chiến thuật của Timor Leste, chủ động phòng ngự chặt kết hợp phản công trước Hàn Quốc, kết quả có thể tốt hơn. “Cầu thủ Timor Leste không ập vào khi đấu với Hàn Quốc như U22 Việt Nam”, ông Hải “lơ” nhận xét.

Một vấn đề khác HLV Lê Thụy Hải chỉ ra, là ở hai bàn thua của U22 Việt Nam, cả hai tiền vệ trung tâm đều không cho thấy vai trò hỗ trợ phòng ngự cần thiết. Thực tế, U22 Việt Nam đã chơi tốt hơn khi Duy Mạnh được đưa lên vị trí đánh chặn sở trường.

Tuyến tiền vệ của Việt Nam cũng không có thiên hướng phòng ngự nhiều

Phân tích thêm, HLV một đội bóng miền Trung cho rằng, có thể trận hoà 0-0 của Timor Leste trước Hàn Quốc đã thúc đẩy tâm lý khát khao chiến thắng của HLV Hữu Thắng.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam hàng tiền vệ đều là những cầu thủ có xu hướng tấn công rất cao, ít hỗ trợ phòng ngự. Ngoài Tuấn Anh và Xuân Trường thì cả Văn Toàn và Quang Hải đều chỉ giỏi chơi công. Cả 4 đều có thể lực và thể hình hạn chế nếu đặt bên cạnh các cầu thủ Hàn Quốc, đặc biệt là Quang Hải”, vị này phân tích.

Theo HLV trên, đây là lý do Quang Hải chơi không tốt ở trận đấu tối 23/7, dù tiền vệ CLB Hà Nội bẩm sinh có lối chơi thông minh, kỹ thuật khéo léo và tốc độ không hề tệ.

Chung quan điểm Hàn Quốc đã không mang lực lượng mạnh nhất dự giải, HLV này cũng nói, U22 Việt Nam cần có chiến thuật thích hợp hơn ở SEA Games 29, khi các đối thủ ở khu vực sẽ chơi bóng với tâm thế rất khác.

Theo ông Hải, U22 Việt Nam cần phải có tính toán phù hợp trong chiến dịch SEA Games sắp tới

Hãy nhìn cách Timor Leste thủ hòa Hàn Quốc. Ở trận đấu với U22 Việt Nam, hiệp 1 họ cũng gây cho chúng ta rất nhiều khó khăn.

Đây chỉ là Timor Leste, tại SEA Games 29 chúng ta còn phải đấu với cả những đội bóng khác mạnh hơn, như Thái Lan hay Indonesia. Nếu HLV Hữu Thắng sử dụng đội hình cứng nhắc, đấu pháp không linh hoạt thì sẽ rất nguy hiểm.

Các cầu thủ HAGL kỹ thuật rất khéo léo, nhưng cần có sự bổ sung, hỗ trợ cho họ bởi thể lực của Xuân Trường, Tuấn Anh không mạnh mẽ, vòng bảng SEA Games lại thi đấu với mật độ dày”, vị này phân tích.

Bài liên quan