Phá lưới Italia, Morata có ngay thống kê khủng

Với bàn thắng vào lưới Italia đêm qua, tiền đạo Alvaro Morata đã san bằng thành tích của tiền đạo kì cựu David Villa.

Cụ thể, cứ 107 phút, ngôi sao của Chelsea sẽ ghi được 1 bàn thắng cho ĐT Tây Ban Nha. Đêm qua, Morata góp công giúp đội nhà huỷ diệt Italia trên sân Bernabeu. Hai pha lập công còn lại đến từ cái tên đang nổi đình đám tại Real Madrid, Isco.
Ở tuổi 24, Morata đang được xem là tiền đạo hàng đầu TBN khi Diego Costa không được triệu tập. Cựu ngôi sao của Real vừa chính thức gia nhập Chelsea với mức giá 60 triệu bảng. Cuối tuần trước, Morata thi đấu chói sáng và giúp The Blues đánh bại Everton trên sân nhà Stamford Bridge. Tiền đạo người TBN cũng đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong hai trận đấu mở màn trên sân nhà.

Morata chinh phục thêm cột mốc ấn tượng

Mùa giải trước, Morata dù ít được đá chính trong màu áo Real nhưng vẫn kịp có cho mình 20 pha lập công sau 43 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ở cấp độ ĐTQG, tiền đạo 24 tuổi này cũng đem về 10 bàn thắng sau 21 lần ra sân.

Giữa tuần sau, TBN của Morata sẽ làm khách trên sân Liechtenstein trong khuôn khổ lượt trận thứ 8 vòng loại World Cup 2018. Hiện tại, La Roja đang dẫn đầu bảng G với 19 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Italia 3 điểm.

Bài liên quan