Pep Guardiola tái mặt vì bom tấn 43 triệu bảng

HLV Pep Guardiola đã hết sức lo lắng vì chấn thương của tân binh người Bồ Đào Nha Bernardo Silva.

Bernardo Silva, cầu thủ Man City bỏ ra 43 triệu bảng mua về từ AS Monaco vào hè này, dính chấn thương mắt cá ở trận Bồ Đào Nha thắng New Zealand 4-0 ở Confed Cup.

Tiền vệ 22 tuổi của Man City đã bị đau mắt cá vào cuối hiệp 1 sau khi ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha. Dù rất cố gắng nhưng Bernardo Silva đã không thể tiếp tục thi đấu ở hiệp 2 vì quá đau.

Chấn thương của Bernardo Silva khiến HLV Pep Guardiola và NHM Man City hết sức lo lắng. Tuy nhiên, trong thông báo trên mạng xã hội vào hôm nay, tuyển thủ Bồ Đào Nha khẳng định, mọi thứ diễn ra rất ổn với anh.

Bernardo Silva gặp chấn thương trong chiến thắng 4-0 của Bồ Đào Nha trước New Zealand

“Cám ơn các bạn đã quan tâm. Mọi thứ đều ổn với cái mắt cá của tôi”, Bernardo Silva thông báo trên mạng xã hội.

Sau khi Bernardo Silva dính chấn thương, Pep Guardiola đã như ngồi trên đống lửa, liên tục gọi điện cho các bác sỹ của tuyển Bồ Đào Nha và chính tiền vệ tân binh của Man City này để cập nhật tình hình.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha được giới chuyên môn đánh giá sẽ là quân bài chiến lược của Pep Guardiola cho mùa giải mới và nếu chấn thương khiến Silva phải nghỉ thi đấu giai đoạn đầu mùa thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch sắp tới của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Bernardo Silva được đưa về Etihad với kỳ vọng sẽ trở thành ngòi nổ trong lối chơi tấn công của Pep

Hiện tại chấn thương của Bernardo Silva vẫn chưa có kết luận cuối cùng về mức độ nặng nhẹ cũng như khả năng ra sân trong các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ Confed Cup của cầu thủ này vẫn còn bỏ ngỏ. Bernardo Silva là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ĐT Bồ Đào Nha và nếu như không có sự phục vụ của cầu thủ này trong những trận đấu sắp tới sẽ là tổn thất lớn cho những nhà ĐKVĐ Euro.

Bài liên quan