Ozil, Kovacic và những cái tên MU nên đưa về ở TTCN mùa đông

Để có thể bám đuổi Man City tại Premier League cũng như cạnh tranh ở Champions League, có lẽ MU phải đưa về thêm vài ngôi sao nữa ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Lucas Moura: Sir Alex từng muốn đưa Moura về Old Trafford năm 2012, tuy nhiên PSG đã nhảy vào hớt tay trên. Giờ đây, MU đang có lợi thế để chiêu mộ tiền vệ này khi Moura đang không được thi đấu thường xuyên tại đội bóng nước Pháp, cụ thể là anh chưa ra sân từ đầu ở bất cứ một trận nào tại Ligue 1. Mới 25 tuổi, Moura vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Jean Michael Seri: Tiền vệ trung tâm 26 tuổi từng là mục tiêu của Barcelona, nhưng có vẻ như Barca đã không còn quan tâm đến Seri nữa sau khi bỏ ra rất nhiều tiền cho Coutinho và Dembele (cũng như Paulinho). Mùa giải trước, Seri đã có 7 bàn thắng và 9 đường kiến tạo thành bàn cho Nice tại Ligue 1. Điểm mạnh của Seri là có thể chơi nhiều vị trí ở hàng tiền vệ và sẵn sàng phòng ngự nếu cần.

Arthur: Tiền vệ sinh năm 1996 của CLB Gremio (Brazil) đang được rất nhiều đội bóng tại châu Âu săn đón. Với kỹ thuật điêu luyện cùng khả năng quan sát, anh từng được Barcelona liên hệ để thay thế Andres Iniesta. MU có thể cân nhắc việc đưa Arthur về Old Trafford để chia sẻ áp lực với Paul Pogba. Mới 21 tuổi, Arthur còn trẻ và đương nhiên sẽ không tốn của MU quá nhiều tiền.

Benjamin Henrichs: Antonio Valencia năm nay đã 33 tuổi, và Mourinho cần một sự thay thế lâu dài ở vị trí hậu vệ cánh phải. Giải pháp có thể sẽ nằm ở hậu vệ Benjamin Henrichs của Bayer Leverkusen. Henrichs năm nay 21 tuổi từng giành danh hiệu cầu thủ U19 Đức hay nhất năm. Mạnh mẽ và có khả năng tấn công tốt, Henrichs hoàn toàn đủ khả năng thay thế Valencia trong tương lai.

Stefan De Vrij: Trung vệ người Hà Lan từng được Van Gaal liên hệ khi ông còn dẫn dắt MU. Điểm mạnh của cầu thủ thuộc biên chế Lazio là khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và những đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác. Anh hiện là một trong những trung vệ ổn định nhất tại Seria A. Bên cạnh đó, De Vrij chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Lazio.

Ryan Bertrand: Không phải hậu vệ phải mà hậu vệ trái mới là điểm yếu của MU. Blind, Darmian và Luke Shaw đều không đáp ứng được yêu cầu của Mourinho, khiến HLV người Bồ Đào Nha phải kéo Ashley Young xuống đá hậu vệ trái. Young chơi tốt, nhưng dĩ nhiên không phải sự lựa chọn lâu dài. Giải pháp có thể sẽ nằm ở Ryan Bertrand – cầu thủ thuộc biên chế Southampton. Anh cùng Danny Rose là 2 hậu vệ trái hay nhất nước Anh hiện tại.

Johny Evans: Không phải ngẫu nhiên mà Evans được cả Manchester City và Arsenal liên hệ mùa hè qua. Trung vệ người Bắc Ireland đọc tình huống tốt, chơi thông minh và xử lý bóng khéo léo. Hơn hết, Evans có kinh niệm chinh chiến nhiều năm tại Premier League. Nếu MU đưa ra lời đề nghị, có lẽ Evans sẽ cân nhắc trở lại mái nhà xưa hơn là tới các đội bóng khác.

Mesut Ozil: Thương vụ Ozil chuyển tới MU đã được báo chí đồn thổi từ mùa hè. Việc Henrikh Mkhitaryan bị Mourinho bỏ rơi càng củng cố khả năng Ozil đầu quân cho MU. Đầu tư vào tiền vệ người Đức sẽ là một sự lựa chọn an toàn khi anh đã có kinh nghiệm thi đấu tại Anh – kiến tạo 47 lần sau 134 trận. Hơn nữa, Ozil còn là trò cưng của Mourinho ở Real Madrid.

Mateo Kovacic: Tiền vệ người Croatia đang trải qua một mùa giải khó khăn tại Real Madrid. Anh mới chỉ có 1 trận xuất phát tại La Liga – là thất bại 0-3 của Real trước Barcelona. Tại đội bóng “Hoàng gia”, Kovacic chỉ là kép phụ sau những Modric, Casemiro và Kroos. Đến MU, Kovacic sẽ được ra sân nhiều hơn và có cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình.

Bài liên quan