Ông Hải “lơ” ra sức khích lệ U22 Việt Nam, kỳ vọng Công Phượng và đồng đội “giật” HCV SEA Games

Mới đây, HLV Lê Thụy Hải đã lên tiếng ủng hộ khích lệ tinh thần ĐT U22 Việt Nam trước trận ra quân gặp U22 Đông Timor.

Chiều nay ĐT U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân đầu tiên tại SEA Games 29, đối thủ của thầy trò HLV Hữu Thắng là U22 Đông Timor. Đây không phải cái tên quá xa lạ bởi mới đây U22 Việt Nam đã đánh bại đội bóng này với tỷ số 4-1 trong trận thủy chiến tại Thống Nhất. Vì vậy, một chiến thắng không phải điều quá xa xỉ và đây cũng là nhận định của HLV Lê Thụy Hải.

Đông Timor rõ ràng đã có nhiều sự tiến bộ trong thời gian qua, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để giúp họ ngồi ‘chung mâm’ với trình độ của các cầu thủ Việt Nam. Theo HLV Lê Thụy Hải, một chiến thắng cho U22 Việt Nam là điều rõ ràng, tuy nhiên thầy trò HLV Hữu Thắng không chỉ thắng mà cần thắng thuyết phục.

HLV Lê Thụy Hải hy vọng Công Phượng và các đồng đội có thể giành HCV tại SEA Games năm nay

Trả lời phỏng vấn với báo chí, Ông Hải “lơ” cho rằng: “Đá với Đông Timor không thắng thì chẳng có gì để nói. Điều mà tôi và người hâm mộ chờ đợi là U22 Việt Nam thắng như nào, thắng đẹp mắt không. Về dự đoán kết quả này, nếu chơi đúng sức, U22 Việt Nam có thể thắng cách biệt 2 bàn trở lên”

Đánh giá về những nhân tố nổi bật của U22 Việt Nam hiện tại, vị chiến lược gia có biệt danh Hải “lơ” cho rằng quân HAGL có những cá nhân xuất sắc. “Tôi đã nhiều lần nhận định rằng đây là một trong những lứa cầu thủ tốt nhất của chúng ta. Họ đến từ nhiều lò đào tạo khác nhau, và tất nhiên quân của bầu Đức đông nhất vì họ xứng đáng nhất”.

Trước đây, HLV Lê Thụy Hải là người cực kỳ “nghiêm khắc” với những lời khen, tuy nhiên ở độ tuổi cuối có thể tham dự SEA Games, nhà cầm quân này hi vọng rằng lứa Công Phượng sẽ giành ngôi vô địch: “Ở kỳ SEA Games cuối của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, ai cũng mong cho họ làm được điều gì đó, cụ thể là tấm HCV. Tôi cũng có niềm tin rất lớn U22 Việt Nam sẽ làm đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ”.

Ông Hải “lơ” đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ U22 lần này

Vị chiến lược gia này cho biết ông đơn thuần mong muốn chiếc HCV SEA Games như bao NHM bóng đá Việt Nam. “Tôi đơn giản chỉ là một người hâm mộ. Tôi luôn thèm khát HCV SEA Games, hơn bất cứ người nào khác vì mình cũng đá bóng, làm bóng đá mấy chục năm rồi. Tôi mong muốn hơn cả bầu Đức. Tất nhiên tôi ủng hộ những phát biểu của ông bầu này. Chúng ta tham dự giải đấu khu vực nếu không đặt mục tiêu giành HCV thì chẳng lẽ chỉ là vượt qua vòng bảng để vào bán kết?”.

Bài liên quan