“Ông giáo” Wenger gây sốc với phát biểu trước đại chiến Chelsea đêm nay

Trước trận chung kết FA Cup với Chelsea vào đêm nay, HLV Arsene Wenger đã gây sốc khi khẳng định rằng, nếu Arsenal vô địch, ông sẽ không giữ lại chiếc huy chương bất chấp việc đây có thể là trận đấu cuối cùng của “Giáo sư” trên cương vị “thuyền trưởng” The Gunners”.

Đêm nay, Arsenal sẽ đá trận chung kết FA Cup với Chelsea trên sân Wembley. Đây là cơ hội cuối cùng để “Pháo thủ” cứu vãn một mùa giải thất bại. Với Chelsea, họ đang quyết tâm lên ngôi vô địch để hoàn tất cú đúp danh hiệu trong mùa giải đầu tiên được dẫn dắt bởi HLV Antonio Conte.

Những yếu tố kể trên cộng với việc đôi bên đang sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp trong đội hình, trận derby thành London tối nay hứa hẹn sẽ rất gay cấn và hấp dẫn.

Wenger sẽ có cuộc đối đầu quyết định với Conte đêm nay

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, HLV Wenger chia sẻ: “Antonio Conte nghĩ Arsenal là mục tiêu yêu thích của Chelsea. Ông ấy có thể nghĩ những gì ông ta muốn. Nhưng theo tôi, tốt hơn hết, Conte nên chứng minh điều đó trong suốt thời gian của trận chung kết sắp tới.

Tôi không phủ nhận việc Chelsea được đánh giá cao hơn ở trận đấu tới nhưng khoảng cách giữa đôi bên khá gần nhau. Tất nhiên, tôi mong muốn và quyết tâm giành chiến thắng nhưng với các CĐV trung lập, họ cũng tin tưởng vào chiến thắng của Chelsea”.

Đây hoàn toàn có thể là trận đấu cuối cùng của “Giáo sư” tại Arsenal

Cuộc chạm trán sắp tới với Chelsea có thể là trận đấu cuối cùng của Wenger trên cương vị HLV Arsenal. Thế nhưng, nhà cầm quân người Pháp khẳng định rằng, nếu “The Gunners” đăng quang, ông sẽ không giữ lại chiếc huy chương.

Tôi không có bất kỳ tấm huy chương nào trong nhà. Nếu đến tư gia của tôi, bạn sẽ ngạc nhiên vì điều đó. Mỗi khi Arsenal có danh hiệu nào, tôi thường trao tặng chiếc huy chương mà mình có được cho người khác. Trong trường hợp đội bóng giành chiến thắng ở trận đấu tới, tôi sẽ tiếp tục làm điều tương tự” – Wenger bộc bạch.

Bài liên quan