Oezil phá kỷ lục tồn tại hàng thập kỷ của Eric Cantona

 Pha kiến tạo cho Shkodran Mustafi lập công trong trận thắng 3-0 trước Watford giúp ngôi sao thuộc biên chế Arsenal vượt mặt huyền thoại người Pháp Eric Cantona.

Arsenal vừa có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 3-0 trước Watford trong khuôn khổ vòng 30 giải Ngoại hạng. “Pháo thủ” chiếm lĩnh thế trận và có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 8 do công của bộ đôi người Đức Mesut Oezil và Shkodran Mustafi.

Pha treo bóng cho đồng hương Mustafi đánh đầu ghi bàn là đường kiến tạo thứ 50 trong sự nghiệp của Mesut Oezil tại Premier League. Điều đáng nói, ngôi sao người Đức chỉ cần 141 trận để có được thành tích này, qua đó phá kỷ lục tạo nên bởi Eric Cantona. Huyền thoại người Pháp phải cần đến 143 trận mới có thể đạt thành tích tương tự.

Arsenal may mắn khi giữ chân thành công “nhạc trưởng” người Đức.

Lẽ ra Oezil đã có một bàn thắng, một đường kiến tạo ngay trong hiệp một nếu anh không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở vị trí đối mặt thủ môn Karnezis sau đường chuyền thuận lợi của Mohamed Elneny.

Bước sang hiệp 2, Arsenal ghi thêm 2 bàn nữa do công của Aubameyang và Mkhitaryan. 2 cựu sao Dortmund thay nhau tỏa sáng giúp “Pháo thủ” đánh bại đối thủ khó chịu Watford trên sân nhà.

Đáng chú ý, hàng thủ Arsenal cũng có một ngày thi đấu tốt khi bảo toàn mành lưới trước sức ép của đội khách. Petr Cech xứng đáng nhận lời khen ngợi với pha cứu thua xuất sắc khi đối mặt Troy Deeney trên chấm 11 m ở phút 62.

Phong độ xuất sắc của Cech giúp Arsenal giành chiến thắng cách biệt trước Watford.

Ở trận đấu này, cả Mesut Oezil và Petr Cech đều lập kỷ lục. Nếu Oezil ghi danh sử sách nhờ khả năng kiến tạo, Cech cũng trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Premier League chạm mốc 200 trận giữ sạch lưới. (162 trận cho Chelsea, 38 trận cho Arsenal).

Thắng lợi 3-0 trước Watford giúp thầy trò Arsene Wenger có tâm lý thoải mái trước khi bước vào trận lượt về vòng 16 đội Europa League gặp AC Milan vào giữa tuần tới trên sân nhà Emirates.

Bài liên quan