Nou Camp đang đón nhận biến động bất thường và tiêu cực

Theo những con số thống kê, mặc dù đội bóng đang có phong độ rất tốt nhưng SVĐ Nou Camp của Barcelona đang phải đón nhận một biến động không hề mong muốn ở quãng thời gian khởi đầu mùa bóng năm nay.

Thống kê lượng khán giả đến sân cổ vũ các đội bóng ở La Liga mùa này cho thấy sự suy giảm bất thường ở sân Nou Camp. Trận đấu đông đảo CĐV nhất của Barca mùa này là derby xứ Catalan với Espanyol, có 72.857 khán giả đến sân so với sức chứa 98.772 chỗ ngồi, đạt tỷ lệ 73,8%.

Ở 2 trận còn lại của Barca gặp Betis và Eibar, số lượng CĐV đến sân là 54.560 (55,2%) và 49.693 (50,3%). Trung bình, độ phủ kín sân Nou Camp ở La Liga mùa này chỉ là 59%.

Tính so với cùng kỳ mùa trước, Barca đã đánh mất 52.279 lượt CĐV đến sân. Đó là con số suy giảm đáng báo động. Ở các SVĐ khác, chỉ có đúng 1 trận trong tổng số 60 trận đã được tổ chức của La Liga 2017/18 là khán giả đến kín sân. Đó là trận derby giữa Leganes và Getafe trên sân Butarque (11.454 khán giả).

Lượng khán giả đến sân Nou Camp thấp bất thường ở La Liga

Rất gần con số 100% của sân Butarque là trận đấu giữa Alaves-Real Madrid (sân Mendizorroza) và Girona-Barcelona (Montilivi), chỗ ngồi trên 2 sân ở các trận trên được lấp tới 98%. Sân mới Wanda Metropolitan của Atletico trong ngày khai trương (trận gặp Malaga) chỉ hoạt động 92,5% công suất, 62.906 CĐV đến sân so với 68.000 chỗ ngồi.

Sân đấu khác thuộc Madrid là Bernabeu duy trì được số lượng CĐV đến theo dõi khá cao. Trận đông CĐV đến sân nhất của Real mùa này là trận hòa 1-1 với Levante, 67.789 khán giả có mặt trên sân Bernabeu so với sức chứa 81.044 chỗ ngồi, đạt tỷ lệ 83,6%. Hai trận còn lại gặp Valencia và Real Betis tỷ lệ CĐV đến sân là 76,2%.

Bài liên quan