NÓNG: Modric đối diện 5 năm tù vì khai man

Luka Modric vẫn đang sống trong những tháng ngày thoi thóp lo sợ bởi cáo buộc trả lời sai sự thật về cáo buộc trốn thuế.

Cụ thể, Modric có liên quan đến cáo buộc trốn thuế của Zdravko Mamic, GĐĐH Dinamo Zagreb (Croatia). Mamic cùng 3 người khác bị buộc tội tham nhũng vì cắt giảm tiền chuyển nhượng của cầu thủ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới Dinamo và LĐBĐ Croatia.

Modric bị cáo buộc có lời khai sai sự thật trong vụ chuyển nhượng của anh từ Dinamo đến Tottenham vào năm 2008. Theo đó, Modric có ký thêm một điều khoản phụ với Dinamo rằng sẽ chia đôi 50-50 phí chuyển nhượng với CLB.

Modric nói với chính quyền vào năm 2015 rằng điều khoản phụ được ký sau khi chuyển tới Tottenham. Nhưng chính Modric thay đổi lời khai sau đó và khẳng định điều khoản phụ được ký vào năm 2004. Lời khai này được cho là có lợi cho Mamic.

Modric từng bị cảnh cáo vào tháng 6 năm ngoái rằng khai man sẽ bị kết tội nặng, ở trong trường hợp này có thể lên tới 5 năm tù. Tuy nhiên, tiền vệ của Real Madrid có chỗ dựa rất lớn khi LĐBĐ Croatia (HNS) rất tin tưởng sự “trong sáng” của anh.

Bài liên quan