NÓNG: Man City đã chính thức có Virgil van Dijk?

Các nguồn tin trên báo Anh vào sáng hôm nay (theo giờ Việt Nam), Manchester City hiện được xác định là CLB giành chiến thắng trong thương vụ tậu trung vệ chất lượng Virgil Van Dijk từ Southampton.

Trung vệ Virgil Van Dijk đã đồng ý chuyển đến một CLB lớn của Ngoại hạng Anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, đó là một trong những thông tin nóng nhất về chuyển nhượng của bóng đá Anh trong dịp cuối tuần trước. Lúc đó phía CLB giành thắng lợi cụ thể không được tiết lộ, nhưng phía Southampton đã sẵn sàng bán.

Man City nổ bom tấn Virgil van Dijk

Và có vẻ như bến đỗ của cầu thủ là ở Man City. Theo các nguồn tin ban đầu từ báo chí Anh, Manchester City là đội đã thành công trong thương vụ phức tạp Virgil van Dijk từ Southampton. Đội chủ sân Etihad chấp nhận trả một khoản phí ban đầu 60 triệu bảng, biến Virgil van Dijk trở thành trung vệ có giá đắt nhất thế giới, ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

Để có được Virgil van Dijk, Man City đã đánh bại Chelsea, Arsenal, Barcelona và đặc biệt Liverpool. Liverpool là đội tháng 6 đã tiếp xúc trái phép với Virgil van Dijk, khiến cầu thủ nổi loạn đòi ra đi khi được hứa hẹn mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần, cao nhất lịch sử Liverpool. CLB vùng Merseyside sau đó bị Southampton kiện và phải ra thông báo xin lỗi.

Đầu tháng này, có thông tin The Kop đã được Southampton cho phép nói chuyện với Virgil van Dijk, nhưng khi họ có Man City là đối tác, The Saint đã ưu tiên Man City.

Để có được Virgil van Dijk, Man City đã đánh bại Chelsea, Arsenal, Barcelona và đặc biệt Liverpool.

Man City giàu tiềm lực tài chính, và có sức hút về mặt thể thao lớn hơn Liverpool vào lúc này. Liên tiếp nhiều lần trong vòng tháng qua, Pep Guardiola xác nhận Manchester City phải mua trung vệ mới trong tháng 1, khi trụ cột Vincent Kompany có thể phải giải nghệ vì các vấn đề sức khỏe.

Ngoài trung vệ John Stones và Kompany đang chấn thương, Man City chỉ còn Mangala và Otamendi cho vị trí trung vệ. Mangala không phải mẫu Pep Guardiola ưa thích và suýt rời đi mùa Hè vừa qua.

Ban đầu, Virgil van Dijk ngần ngại đến Etihad để dự bị, thêm nữa vì anh quá đắt đỏ nên Man City cũng chần chừ. Tuy nhiên thực tế ngoại trừ John Stones, ngay cả Otamendi cũng không chắc chắn đá chính. Và việc Man City xoay vòng cầu thủ là hợp lý.

Trung vệ Inigo Martinez của Real Sociedad và Johnny Evans của West Brom là hai phương án thay thế nếu vụ này thất bại.

Virgil van Dijk lúc đầu còn khá ngần ngại về khả năng đến Etihad chỉ để dự bị

Tuần trước, HLV Mauricio Pellegrino của Southampton thừa nhận khả năng bán Virgil Van Dijk ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018. Sau đó ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, Virgil Van Dijk không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu (dù đã trở lại chơi tốt trong các trận đấu gần nhất của Southampton tại Ngoại hạng Anh), trong trận hòa 1-1 với Huddersfield.

Trung vệ 26 tuổi người Hà Lan đang là một trong những trung vệ hàng đầu giải đấu. Mùa trước, cầu thủ có giai đoạn liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu mỗi vòng đấu Ngoại hạng Anh. Mùa này, anh đã chơi 12 trận ở Ngoại hạng Anh với 993 phút thi đấu.

Bài liên quan