NÓNG: LỘ bến đỗ tiềm năng của Conte nếu bị Chelsea sa thải

Với phong độ tệ hại của The Blues gần đây, tương lai của HLV Antonio Conte tại Stamford Bridge hết sức mờ mịt. Tuy nhiên, đã có ông lớn sẵn sàng trải thảm đò mời chiến lược gia người Italia về cầm quân.

Theo thông tin từ tờ Arab News, Conte tiết lộ với bạn bè của mình rằng ông đã rất hối hận vì không rời Stamford Bridge vào cuối mùa trước. Ngoài ra, chiến lược gia người Italia còn cho biết ông là ứng cử viên số một thay thế HLV Unai Emery của PSG ở mùa giải tới.

Trước khi mùa giải 2017/18 khởi tranh, Antonio Conte đã không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của Chelsea trong mùa Hè vì không chiêu mộ thành công những mục tiêu chính như Romelu Lukaku hay Oxlade-Chamberlain.

Conte là ƯCV sáng giá thay thế Unai Emery

The Blues hiện đang xếp thứ 4 trên BXH Premier League, kém Man City 9 điểm. Cùng với đó là thất bại 0-3 mới nhất trước Roma khiến chiếc ghế nóng của Conte đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Về phía PSG, BLĐ đội bóng nước Pháp đặt mục tiêu cho HLV Unai Emery ngoài việc vô địch Ligue 1 còn phải đưa PSG lọt vào tới bán kết Champions League. Mặc dù đội chủ sân “Công viên các Hoàng tử” đang thể hiện một phong độ hủy diệt, tuy nhiên mâu thuẫn giữa Unai Emery với ngôi sao số một của CLB – Neymar cũng khiến chiếc ghế HLV trưởng của Emery khó mà giữ được.

Bài liên quan