NÓNG: Cầu thủ M.U tố HLV Mourinho “đì” Luke Shaw

Các cầu thủ M.U vừa lên tiếng cáo buộc HLV Jose Mourinho “đì” Luke Shaw khiến hậu vệ người Anh có rất ít cơ hội ra sân thi đấu để thể hiện tài năng của mình.

Kể từ khi HLV Mourinho lên dẫn dắt M.U hồi mùa Hè năm 2016, Shaw rất ít khi có cơ hội ra sân thi đấu. Kể từ đầu mùa giải đến nay, cầu thủ 22 tuổi mới có 19 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 1.426 phút). Đáng chú ý, trong những trận đấu quan trọng của “Quỷ đỏ”, cựu cầu thủ Southampton gần như đều không được sử dụng.

Trong trận thắng 2-0 của M.U trước Brighton tại vòng tứ kết FA Cup diễn ra cuối tuần qua, Shaw được Mourinho xếp đá chính. Tuy nhiên, ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã rút học trò của mình ra sân để thay thế bằng Ashley Young.

Shaw

Các cầu thủ M.U cho rằng, Shaw đang bị Mourinho “đì”.

Sau trận đấu, Mourinho đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn kém cỏi của Shaw. Được biết, thời gian gần đây, mối quan hệ giữa “Mr Special” và hậu vệ người Anh vô cùng căng thẳng.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia bóng đá, Mourinho đã cư xử bất công và thiếu kiên nhẫn với Shaw. Điều đó khiến tuyển thủ Anh không thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Thậm chí, cựu danh thủ M.U – Paul Scholes còn khuyên hậu bối của mình nên rời sân Old Trafford để chuyển sang đầu quân cho Tottenham.

Mới đây, một số cầu thủ M.U cho rằng, ông thầy của mình đang bắt nạt Luke Shaw. Đồng thời, họ cũng lo ngại về khả năng Shaw sẽ bị Mourinho bán trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Hợp đồng hiện tại giữa Shaw với M.U sẽ đáo hạn vào ngày 30.6 tới. Rất có thể, anh sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa giải. Ngoài Tottenham, Arsenal cũng đánh tiếng muốn có chữ ký của hậu vệ sinh năm 1995.

Bài liên quan